1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Nga Abramovich mất danh hiệu "vua" du thuyền

(Dân trí) - Tỷ phú Nga Roman Abramovich hiện không còn là chủ nhân của du thuyền lớn nhất thế giới, sau khi gia đình hoàng gia Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất tậu chiếc du thuyền Azzam mới được đóng gần đây, vốn dài hơn 17m so với du thuyền Eclipse của Abramovich.

Với chiều dài 180m, Azzam hiện là du thuyền lớn nhất thế giới.

Với chiều dài 180m, Azzam hiện là du thuyền lớn nhất thế giới.

Tạp chí Yacht France đưa tin du thuyền Azzam, do công ty đóng tàu Lursen của Đức chế tạo cho Tổng thống Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, hiện đứng đầu danh sách thường niên 100 du thuyền lớn nhất thế giới. Xếp vị trí thứ 2 là du thuyền Eclipse của tỷ phú Nga Abramovich.

Siêu du thuyền Azzam dài 180m đã được hạ thủy hồi tháng 4 vừa rồi sau 3 năm chế tạo trong vòng bí mật.

Với tốc độ tối đa đạt trên 55km/h, hoạt động bằng 2 tua-bin khí và 2 động cơ diesel, Azzam được xem là một trong những du thuyền chạy nhanh nhất thế giới.

Chi phí chế tạo Azzam, vốn được ví như một “cung điện nổi” với 6 tầng được trang trí xa hoa và một căn phòng rộng 55m2, có giá ước tính vào khoảng 620 triệu USD.

Du thuyền Elipse, do hãng Blohm + Voss tại Hamburg (Đức) đóng, đã nắm giữ vị trí du thuyền lớn nhất thế giới trong suốt 3 năm qua.

Trong số 100 du siêu du thuyền lớn nhất thế giới do tạp chí Yachts France bình chọn, 31 chiếc là của người Trung Đông, 19 là thuộc sở hữu của người Anh và 17 chiếc là của người Mỹ.

An Bình
Theo RIA