1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Mỹ lấn át đối thủ tranh cử tổng thống trong cuộc đấu khẩu nảy lửa

(Dân trí) - Với phong cách vừa khiêu khích, vừa châm biếm và khoa trương, tỷ phú Mỹ Donald Trump đã áp đảo các đối thủ khác trong cuộc tranh luận đầu tiên trên truyền hình tối 6/8 của các ứng viên đảng Cộng hòa.

Tham dự tranh luận cùng 9 đối thủ khác, vị tỷ phú bất động sản đã ngay lập tức cho thấy sự khác biệt hoàn toàn khi là người duy nhất trên sân khấu từ chối cam kết nếu thất bại, sẽ ủng hộ người được đảng Cộng hòa đề cử, và không chạy đua vào Nhà Trắng với tư cách ứng viên độc lập.

donald-trump-08de5

“Lần này tôi sẽ không cam kết”, tỷ phú Mỹ Trump tuyên bố, bất chấp những tiếng la ó, huýt sáo phản đối mạnh mẽ từ khán giả.

Nhưng đây mới chỉ là màn khởi đầu, cho một cuộc tranh luận gay cấn của các ứng viên đảng Cộng hòa, khi chỉ còn 6 tháng nữa, cuộc bỏ phiếu sơ bộ đầu tiên để chọn ứng viên đại diện cho đảng này sẽ diễn ra.

Cho đến khi cuộc tranh luận trên truyền hình khép lại, Donald Trump đã gọi các nhà lãnh đạo và chính trị gia Mỹ là những kẻ “ngớ ngẩn”, và tuyên bố mình đã chi tiền cho hầu hết các ứng viên đứng trên sân khấu, cũng như ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton.

“Ông trùm” bất động sản cũng đụng độ nảy lửa với thượng nghị sỹ Rand Paul và cả những người ôn hòa. Ông tin rằng mình không có thời gian cho “sự chính xác về mặt chính trị”.

Với tổng cộng 17 ứng viên đảng Cộng hòa đang chạy đua, kênh Fox News đã chia cuộc tranh luận thành hai phần. Trong đó những người nhận được ít sự ủng hộ hơn từ cử tri trong các cuộc trưng cầu dân ý đã “đấu khẩu” trong một diễn đàn riêng, được phát sóng trước khung giờ vàng.

Phong cách trả lời không theo văn bản chuẩn bị sẵn và cũng không ngần ngại công kích đối thủ của Trump khiến một số người thấy khó chịu, tuy nhiên cũng thực sự khiến ông nổi bật so với đám đông đối thủ, những người đang nỗ lực lôi kéo sự chú ý, AFP nhận định.

republicans-debate-2015-5694c

“Donald Trump đã khiến đất nước này phải dõi theo”, thống đốc bang Ohio John Kasich, một đối thủ của Trump trong cuộc tranh luận, thừa nhận. “Những ai chỉ muốn loại ông ấy ra, họ đang phạm sai lầm”.

Cựu thống đốc bang Florida Jeb Bush thì thừa nhận thử thách với mình trong năm 2016 có thể lớn hơn, khi là con và em trai của hai cựu Tổng thống Mỹ. Dù vậy, ông khẳng định sẽ là chính mình với những chính sách riêng.

Ông cũng bảo vệ một phát biểu trước đó của mình rằng, những người nhập cư đang tới Mỹ trái phép làm vậy vì đó là “hành động của tình yêu”, đồng thời cáo buộc Trump có ngôn từ “gây chia rẽ”, và cảnh báo lối phát biểu công kích sẽ không giúp các ứng viên đảng Cộng hòa trở thành ông chủ Nhà trắng.

Trong cuộc tranh luận, các ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa đều tập trung chỉ trích cựu ngoại trưởng Hillary Clinton, và cả Tổng thống Obama, những thành viên đảng Dân chủ.

“Dưới thời Tổng thống Obama và ngoại trưởng Clinton, họ đều đang nỗ lực để biến giấc mơ Mỹ thành cơn ác mộng châu Âu”, thống đốc bang Louisiana Bobby Jindal, một trong 7 ứng viên tranh luận trong chương trình phát sóng trước cuộc tranh luận của Donald Trump, nói.

Nữ ứng viên Carly Fiorina, cựu giám đốc điều hành hãng máy tính Hewlett-Packard, thì cáo buộc Donald Trump đang kết thân với nhà Clinton và chỉ trích vị tỷ phú bất động sản là người tráo trở.

“Ông ta đã đổi ý về việc ân xá cho người nhập cư, về vấn đề y tế và nạo phá thai, tôi sẽ chỉ muốn đặt câu hỏi vậy những nguyên tắc mà ông ấy sẽ căn cứ vào đó để lãnh đạo là gì”, bà Fiorina nói.

Đáp lại, ông Trump tuyên bố “nếu không vì có tôi, mọi người sẽ chẳng ai nói đến chuyện nhập cư trái phép”.

Các ứng viên trong cuộc tranh luận chính tối thứ Năm theo giờ Mỹ gồm: Trump, Bush, thống đốc bang Wisconsin Scott Walker, cựu thống đốc bang Arkansas Mike Huckabee, Carson, thượng nghị sỹ độc lập bang Kentucky Rand Paul, Kasich, thượng nghị sỹ bang Florida Marco Rubio, thượng nghị sỹ Ted Cruz và ông Chris Christie - thống đốc bang New Jersey.

Thanh Tùng

Theo AFP