1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tỷ phú Ấn Độ thiệt mạng vì tai nạn ô tô

Thành Đạt

(Dân trí) - Tỷ phú Cyrus Mistry, cựu chủ tịch tập đoàn Tata Sons, đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn gần Mumbai, Ấn Độ hôm 4/9.

Tỷ phú Ấn Độ thiệt mạng vì tai nạn ô tô - 1

Tỷ phú Ấn Độ Cyrus Mistry (Ảnh: Reuters).

Theo thông báo của cảnh sát Ấn Độ, vụ tai nạn xảy ra ở Palghar, cách trung tâm tài chính Mumbai khoảng 100 km về phía bắc, vào chiều 4/9. Ông Cyrus Mistry cùng 3 người khác đang trên đường từ Gujarat đến Mumbai.

Một quan chức cấp cao của lực lượng cảnh sát Mumbai cho biết xe chở tỷ phú Mistry đã đâm vào dải phân cách và ông đã tử vong ngay tại hiện trường vụ tai nạn.

Các chính trị gia và doanh nhân đã gửi lời chia buồn sau vụ tai nạn. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói ông bị "sốc" trước sự ra đi của tỷ phú Mistry.

"Ông Mistry là một nhà lãnh đạo kinh doanh đầy triển vọng, người luôn tin tưởng vào sức mạnh kinh tế của Ấn Độ. Sự ra đi của ông là một tổn thất lớn đối với ngành thương mại và công nghiệp", Thủ tướng Modi viết trên Twitter.

Ông Mistry, 54 tuổi, là chủ tịch thứ 6 của tập đoàn Tata, doanh nghiệp thành lập cách đây hơn 150 năm. Ông là thành viên của một trong những gia đình giàu có nhất ở Ấn Độ.

Ông Mistry sở hữu 18,4% cổ phần trong Tata thông qua công ty của ông, Cyrus Investments Pvt. Năm 2018, giá trị tài sản ròng của ông ước tính khoảng 10 tỷ USD.

Theo Reuters