1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Video hai chung cư cao hơn 100m bị đánh sập trong tích tắc ở Ấn Độ

Thành Đạt

(Dân trí) - Ấn Độ đã đánh sập hai tòa nhà xây dựng trái phép cao gần 100m bằng một vụ nổ có kiểm soát.

Các quan chức Ấn Độ cho biết, hơn 3.700kg chất nổ đã được kích hoạt vào khoảng 2h30 chiều ngày 28/8 (theo giờ địa phương) để phá hủy 2 tòa chung cư cao khoảng 103m ở Noida, ngoại ô New Delhi. Chất nổ đã được đặt một cách chiến lược với tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo gây thiệt hại tối thiểu cho khu vực xung quanh.

Năm ngoái, tòa án tối cao Ấn Độ đã ra phán quyết phá hủy 2 tòa nhà ở Noida sau một phiên xét xử pháp lý kéo dài. Phán quyết cho biết đơn vị thi công các tòa nhà này vi phạm nhiều quy định xây dựng và tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy.

2 tòa chung cư Ấn Độ cao hơn 100m bị đánh sập trong tích tắc

Quá trình đánh sập 2 tòa nhà với 850 căn hộ chưa có người ở chỉ mất khoảng 10 giây và đây cũng là công trình cao nhất tại Ấn Độ bị đánh sập. Nhiều người dân đã theo dõi vụ phá dỡ từ các tòa nhà cao tầng lân cận.

Hàng nghìn người sống gần nơi xảy ra vụ nổ đã được sơ tán từ 10 giờ trước đó. Nhiều cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã được huy động.

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng quyết định cho nổ tung 2 tòa nhà là hành động nghiêm khắc nhằm đối phó với nạn tham nhũng, đồng thời là lời cảnh báo đối với các công ty xây dựng và các chủ đầu tư.

Theo Guardian