1. Dòng sự kiện:
  2. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine
  3. Chiến sự Nga - Ukraine

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng nhẹ, người Mỹ bớt lo suy thoái

Thanh Thành

(Dân trí) - Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Donald Trump tăng trong tuần này trong khi người Mỹ bớt lo lắng về cách ông xử lý nền kinh tế và nguy cơ suy thoái, theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng nhẹ, người Mỹ bớt lo suy thoái - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty).

Ngày 13/5, Reuters công bố kết quả khảo sát cử tri Mỹ về mức độ ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump.

Cuộc khảo sát được Reuters phối hợp cùng Công ty nghiên cứu thị trường Ipsos thực hiện trong hai ngày 12 và 13/5. Kết quả cho thấy 44% số người được hỏi ủng hộ hiệu suất của nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa, tăng so với mức 42% trong cuộc khảo sát trước đó của Reuters/Ipsos được thực hiện từ ngày 25 đến 27/4. 

Đây là lần đầu tiên tỷ lệ ủng hộ của ông Trump tăng sau nhiều tuần liên tục giảm. Trong đó, tỷ lệ ủng hộ quản lý kinh tế của ông Trump tăng từ 36% lên 39%.

Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ của mình với tỷ lệ ủng hộ là 47% nhưng sau đó giảm dần khi người Mỹ lo lắng về một loạt các cuộc chiến thương mại mà ông đã phát động kể từ khi nhậm chức vào ngày 20/1.

Các động thái tăng thuế lên mức kỷ lục đối với các đối tác thương mại lớn của ông Trump, đặc biệt là Trung Quốc, đã khiến thị trường chứng khoán chao đảo và sụt giảm khi nhiều nhà kinh tế dự đoán rằng suy thoái đang rình rập.

Trong những tuần gần đây, ông Trump liên tục đưa ra những động thái nới lỏng thuế quan và tuyên bố sẽ cắt giảm thuế đối với Trung Quốc. Động thái này đã phần nào làm yên lòng một bộ phận cử tri.

Khoảng 69% số người được hỏi trong cuộc thăm dò mới cho biết họ lo ngại về suy thoái kinh tế, giảm so với mức 76% trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện từ ngày 16 đến ngày 21/4.

Tỷ lệ người lo lắng trước đà giảm của thị trường chứng khoán cũng giảm từ 67% xuống còn 60%.

Theo các chuyên gia, dù tỷ lệ tăng nhưng những kết quả trên vẫn cho thấy đa số người Mỹ không ủng hộ cách ông lãnh đạo con thuyền kinh tế nước Mỹ và lo ngại một cuộc suy thoái trong tương lai gần.

Tổng thống Trump đã nói rằng trách nhiệm về các vấn đề kinh tế của đất nước phải thuộc về cựu Tổng thống Joe Biden. 

Lạm phát tăng vọt trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hỗn loạn do đại dịch Covdi-19, nhưng có xu hướng giảm vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông.

Bộ Lao động hôm 13/5 cho biết lạm phát giá cả hàng năm đã hạ nhiệt vào tháng 4, mặc dù các nhà kinh tế vẫn tiếp tục cảnh báo rằng các hành động thương mại của ông Trump có khả năng khiến giá tăng cao vào cuối năm.

Trong cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos, 59% số người được hỏi cho biết nếu nền kinh tế rơi vào suy thoái trong năm nay, đó sẽ là lỗi của ông Trump, so với 37% cho rằng trách nhiệm thuộc về ông Biden.

Theo Reuters