1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Trung Quốc thăm tàu sân bay hạt nhân Mỹ

(Dân trí) - Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc ngày 13/5 đã lên thăm tàu sân bay USS Ronald Reagan trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Washington và Bắc Kinh do các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và Hoa Đông.

Tướng Phòng Phong Huy.

Tướng Phòng Phong Huy.

Tướng Phòng Phong Huy đã lên thăm tàu sân bay hạt nhân USS Ronald Reagan tại San Diego, California. Đi cùng ông trong chuyến thăm là Đô đốc Samuel Locklear, chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ.

Ông Phòng dự kiến sẽ tới thăm Đại học quốc phòng quốc gia ở Washington vào hôm nay 14/5 và gặp gỡ quan chức quân đội hàng đầu của Mỹ, Tướng Martin Dempsey, tại Lầu Năm Góc vào ngày mai.

Các quan chức quân đội cấp cao của Trung Quốc không xa lạ với các tàu chiến Mỹ, trong đó có các tàu sân bay. Hồi năm ngoái, tư lệnh hải quân Trung Quốc, Đô đốc Ngô Thắng Lợi, cũng có chuyến thăm tàu sân bay USS Carl Vinson.

Nhưng chuyến thăm của ông Phòng là ví dụ mới nhất trong các nỗ lực của Mỹ và Trung Quốc nhằm cải thiện quan hệ quân sự, sau khi Bắc Kinh đẩy mạnh chi tiêu quân sự, đầu tư vào các vũ khí tinh vi, trong đó có các tên lửa hủy diệt tàu sân bay, mà giới chức Lầu Năm Góc nghi ngờ là nhằm chống lại các khả năng quân sự của Mỹ.

Đây cũng là cơ hội để hai bên thảo luận các căng thẳng ở Biển Đông.

"Họ sẽ thảo luận về các lĩnh vực mà hai bên nhất trí và chưa nhất trí. Chúng tôi không đồng tình với một số cách thức giải quyết vấn đề của họ ở Biển Đông", một quan chức giấu tên của Mỹ cho hay.

Cuộc tranh chấp lãnh thổ Trung-Nhật tại Hoa Đông, vấn đề Triều Tiên dự kiến cũng được đề cập trong các cuộc thảo luận giữa ông Phòng và giới chức quân sự Mỹ.

Giới phân tích cho hay các nỗ lực của Mỹ và Trung Quốc nhằm tăng cường các liên lạc quân sự có thể giúp ích trong việc nhăn ngặn một vụ việc bất ngờ trên biển leo thang thành một cuộc xung đột.

Các nỗ lực đó bao gồm chuyến thăm của ông Phòng, cũng như chuyến công du của Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel hồi tháng trước tới Trung Quốc, khi ông lên thăm tàu sân bay duy nhất của nước này, Liêu Ninh.

An Bình