1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Thổ Nhĩ Kỳ lĩnh án tù chung thân trong "vụ án thế kỷ"

(Dân trí) - Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Ilker Basbug, hôm qua đã bị tuyên án tù chung thân vì tội âm mưu lật đổ chính phủ hồi năm 2007, sau các phiên tòa kéo dài 5 năm liên quan tới nhiều tướng lĩnh cấp cao, các luật sư, các nhà văn và các nhà báo.

Tướng Basbug và Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan hồi năm 2010.

Tướng Basbug và Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan hồi năm 2010.

Tướng Ilker Basbug nằm trong số hàng chục người bị kết tội liên quan tới âm mưu có tên gọi Ergenekon.

Ông Basbug, người từng lãnh đạo quân đội trong thời gian từ 2008-2010, nằm trong số nhiều vị tướng lĩnh của Thổ Nhĩ Kỳ bị kết án chung thân trong một phiên tòa đặc biệt ở phía tây Istanbul.

Ít nhất 21 người đã trắng án, nhưng hàng chục người khác phải lĩnh các án tù nhiều năm, trong đó có nhà báo Tuncay Ozkan, người từng tham gia tổ chức một loạt các cuộc biểu tình chống chính phủ vào năm 2007, nhận án tù chung thân và thêm 16 năm. Nhà báo Mustafa Balbay, cũng là nghị sĩ của đảng đối lập chính CHP, bị tuyên phạt 34 năm và 8 tháng tù

Âm mưu Ergenekon được cho là nhằm lật đổ chính phủ do đảng AKP của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đứng đầu.

Các bị cáo đã đối mặt với nhiều tội danh, từ việc là thành viên của Ergenekon - bị cáo buộc là một mạng lưới khủng bố ngầm - cho tới tội sở hữu vũ khí trái phép và xúi giục một cuộc nổi dậy có vũ trang chống lại AKP.

Các công tố viên đã yêu cầu mức án tù chung thân đối với Tướng Basbug và 63 người, trong đó có 9 vị tướng khác.

Phiên tòa diễn ra tại nhà tù Silivri được canh gác nghiêm ngặt ở phía tây Istanbul, nơi ông Basbug đang bị giam giữ.

Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã xịt hơi cay để giải tán khoảng 1.000 người biểu tình phản đối phiên tòa bên ngoài tòa án.

Các phiên tòa, bắt đầu từ năm 2008, được xem là một phép thử quan trọng trong cuộc đối đầu giữa Thủ tướng Erdogan và các đối thủ quân đội cũng như những người theo chủ nghĩa thế tục.

Kể từ khi ông Erdogan lên nắm quyền năm 2002, hàng trăm quan chức quân đội - đương chức cũng như về hưu - đã bị bắt.

Các nhà chỉ trích cho rằng không có nhiều bằng chứng chứng minh những lời buộc tội và cáo buộc chính phủ đang cố gắng "bịt miệng" các đối thủ theo chủ nghĩa thế tục.

Những người chỉ trích Thủ tướng Erdogan còn "tố" ông dàn dựng các phiên tòa để loại bỏ các đối thủ. Tuy nhiên, Thủ tướng Erdogan đã bác bỏ mọi sự can thiệp chính trị trong vụ án quy mô lớn và kéo dài này.

An Bình
Theo BBC