1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ để ngỏ khả năng đưa quân đến Syria

(Dân trí) - Mỹ có thể sẽ xem xét triển khai quân đến Syria để hỗ trợ các lực lượng vũ trang đối lập "ôn hòa" vốn lâu nay được Washington huấn luyện và hậu thuẫn.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey (Ảnh:

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey (Ảnh: Cnsnews)

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey, đã đưa ra tuyên bố trên trong phiên điều trần về dự luật trao quyền phát động chiến tranh chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cho Tổng thống Mỹ hôm 4/3.

"Nếu các tư lệnh chiến trường đề nghị tôi hoặc Bộ trưởng Quốc phòng xem xét khả năng điều lực lượng đặc nhiệm Mỹ tới Iraq hay Syria với mong muốn hỗ trợ tích cực cho lực lượng Iraq, lực lượng mới ở Syria và cả các chiến dịch không kích, hoặc nếu chúng tôi tin rằng đây là việc làm cần thiết để để giúp đạt được các mục tiêu của Mỹ thì tôi sẵn sàng trình đề xuất này (lên Tổng thống Barack Obama)", Tướng Dempsey khẳng định.

Trước đó, Tướng Dempsey cũng từng đưa ra những tuyên bố tương tự khi đề cập đến chiến trường Iraq, nơi đang có hơn 2.000 lính Mỹ tham gia công tác huấn luyện và cố vấn cho các binh sĩ quân đội Iraq và lực lượng người Kurd.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, những phát biểu mới nhất của Tướng Dempsey vào thời điểm này dường như chỉ mang tính "lý thuyết" vì lực lượng đối lập ở Syria vẫn chưa qua các khóa huấn luyện cần thiết. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ đưa các tay súng đối lập Syria sang Thổ Nhĩ Kỳ, Ả rập Xê út và Qatar để tham gia các khóa huấn luyện này.

"Mỹ sẽ chưa cân nhắc gửi quân đến Syria ngoài việc triển khai các đội cứu hộ để tìm kiếm các phi công gặp nạn khi tác chiến tại Iraq và Syria", một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên khẳng định.

Vũ Anh
Theo AFP