1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tưng bừng lễ hội mừng 40 năm quan hệ Việt - Đức

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam ngày 28/3 đã tổ chức Lễ hội Đức 2015 nhằm giúp mọi người hiểu hơn về quan song phương, cũng như văn hóa, âm nhạc, ẩm thực... của nước Đức.

Du khách tham quan các gian hàng trưng bày trong Lễ hội Đức.
Du khách tham quan các gian hàng trưng bày trong Lễ hội Đức.

Lễ hội Đức năm nay có chủ đề kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Đức-Việt, được tại Trung tâm triển lãm văn hóa và nghệ thuật Việt Nam (VECCA). Đây là Lễ hội Đức thường niên lần thứ 4 được tổ chức tại Hà Nội.

Lễ hội là cơ hội để khách tham quan trao đổi trực tiếp với các tổ chức chính trị, văn hóa cũng như các doanh nghiệp Đức, đồng thời tìm hiểu, khám phá thêm nhiều thông tin thú vị về nước Đức. Sự kiện thu hút đông đảo khách tham là những người quan tâm, yêu thích và muốn tìm hiểu về nước Đức.
 
Du khách tham quan các gian hàng trưng bày trong Lễ hội Đức.
Đại sứ Đức tại Việt Nam Jutta Frasch (thứ 2 từ trái sang) thảo luận với các vị khách tham dự triển lãm.

Chủ tịch quốc hội Đức Norbert Lammert và Đại sứ Đức tại Việt Nam Jutta Frasch đã khai mạc lễ hội và thăm quan các gian hàng triển lãm tại sự kiện.

Lễ hội Đức 2015 giới thiệu nhiều nét đặc trưng của Đức: từ chính trị Đức, văn họa, ẩm thực, âm nhạc cho tới hợp tác phát triển song phương Đức - Việt. Nhiều các đại diện các tổ chức và doanh nghiệp Đức cũng tham lễ hội.
 
Nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra tại lễ hội như các màn trình diễn âm nhạc của các bạn trẻ, các màn diễn kịch, chiếu phim... Bên cạnh đó, du khách cũng thưởng thức các món ăn và đồ uống đặc trưng của Đức. Chương trình biểu diễn vào buổi tối 28/3 của ban nhạc Raggabund đến từ Đức sẽ khép lại sự kiện.
 
Các bạn trẻ hào hứng với màn trình diễn của ban nhạc Raggabund.
Các bạn trẻ hào hứng với màn trình diễn của ban nhạc Raggabund.

Nói đến Lễ hội Đức thì không thể không nhắc đến bia. Để kỷ niệm 40 năm mối quan hệ ngoại giao Đức-Việt, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam thời gian qua đã phối hợp cùng Tập đoàn Hương Sen cho ra mắt một sản phẩm bia mang tên Đại Việt Pilsner, thuộc dòng bia đặc biệt do Josef Grol, một quý tộc người Đức ở xứ Bavaria tạo ra đầu tiên vào năm 1842.

Để nấu thành công loại bia này, tập đoàn Hương Sen đã nhập khẩu các nguyên liệu đặc biệt từ Đức. Hai loại đại mạch dành riêng cho dòng bia Pilsner là Avangard Malt và Weyermann Malt, đồng thời nhiều loại hoa bia đã được kết hợp một cách khéo léo và cẩn trọng.
 
Ông Trần Văn Trà (trái) trả lời phỏng vấn báo giới tại lễ hội.
Ông Trần Văn Trà (trái) trả lời phỏng vấn báo giới tại lễ hội.
 
Tham dự lễ hội, ông Trần Văn Trà, Phó tổng giám đốc tập đoàn Hương Sen cho biết: “Việc được đại diện ngành bia Việt Nam để sản xuất loại bia kỷ niệm đánh dấu 40 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước là vinh dự lớn đối với Hương Sen. Có thể nói, đây không chỉ đơn thuần là một dòng bia cao cấp đặc biệt, mà hơn thế nữa, là một tác phẩm nghệ thuật mang đậm sự giao thoa văn hóa Đức - Việt”.
 
Các cô gái Đức tươi cười trong ngày hội Đức tại Hà Nội.
Các cô gái Đức tươi cười trong ngày hội Đức tại Hà Nội.
 
Ông Trà cho biết thêm, ngay khi nhận được đề nghị hợp tác của Đại sứ quán Đức trong việc phát triển một loại bia đặc biệt, kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa 2 nước, Hương Sen đã bắt tay vào thực hiện với tất cả tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết. Mục tiêu là không chỉ cho ra đời một loại bia thơm ngon tiêu chuẩn quốc tế, mà còn thể hiện được sự giao thoa văn hóa và mối quan hệ tốt đẹp Việt - Đức. Tập đoàn đã huy động mọi nguồn lực, từ việc rà soát lại các khâu trong dây chuyền công nghệ cao của Đức, cho đến việc tìm mua các loại nguyên liệu tinh chọn cao cấp nhập khẩu từ Đức, và mời các chuyên gia nấu bia hàng đầu của Đức tư vấn.
 
Du khách trong và ngoài nước cùng nhâm nhi bia tại lễ hội.
Du khách trong và ngoài nước cùng nhâm nhi bia tại lễ hội.
 
Lễ hội Đức 2015 cũng khiến khách tham tham liên tưởng tới lễ hội bia Oktoberfesst nổi tiếng của Đức, bởi bên cạnh những ly bia mang phong cách Đức còn có sự xuất hiện của các cô gái Đức mang trang phục truyền thống ở xứ Bavaria.
 
Một số hình ảnh khác của lễ hội:
 
 
Một gian hàng thu hút đông đảo bạn trẻ tới tìm hiểu thông tin về du học Đức.
Một gian hàng thu hút đông đảo bạn trẻ tới tìm hiểu thông tin về du học Đức.
 
Những tà áo dài thướt tha tại ngày hội Đức.
Những tà áo dài thướt tha tại ngày hội Đức.
 
Khu vực trưng bày ngôi nhà Đức.
Khu vực trưng bày ngôi nhà Đức.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia tìm hiểu về nước Đức.
Các bạn trẻ hào hứng tham gia tìm hiểu về nước Đức.
 
Sự kiện cũng thu hút nhiều vị khách nước ngoài quan tâm tới nước Đức.
Sự kiện cũng thu hút nhiều vị khách nước ngoài quan tâm tới nước Đức.
 
Các sinh viên biểu diễn một bài hát bằng tiếng Đức.
Các sinh viên biểu diễn một bài hát bằng tiếng Đức.
 
Du khách tham quan thưởng thức các bia tại lễ hội.
Du khách tham quan thưởng thức các bia tại lễ hội.
 
Các vị khách vừa dùng đồ uống, vừa trò chuyện.

Các vị khách vừa dùng đồ uống, vừa trò chuyện.
Các vị khách vừa dùng đồ uống, vừa trò chuyện.

Một góc ẩm thực cũng thu hút các vị khách.
Một góc ẩm thực cũng thu hút các vị khách.
 
An Bình