1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh Trung Quốc nói quan hệ hải quân Mỹ-Trung đang tốt đẹp

(Dân trí) - Tư lệnh hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi hôm nay nói rằng mối quan hệ giữa hải quân Mỹ-Trung đang tốt đẹp nhất trong lịch sử và hai bên sẽ tiếp tục trao đổi một cách có hệ thống hơn trong tương lai.

 

Tư lệnh hải quân Trung Quốc Đô đốc Wu Shengli (Ảnh: Cimsec)
Tư lệnh hải quân Trung Quốc Đô đốc Wu Shengli (Ảnh: Cimsec)

Ông Ngô Thắng Lợi đưa ra những phát biểu trên trong bối cảnh Washington đang cân nhắc phái tàu chiến tuần tra an ninh hàng hải tại khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Bắc Kinh bồi đắp và xây dựng phi pháp tại Biển Đông.

Cả Trung Quốc và Mỹ đã tăng cường trao đổi hoạt động quân sự như các cuộc tập chung và các thỏa thuận về tránh đối đầu trên biển và trên không, tư lệnh hải quân Trung Quốc nói với tờ Nhật báo Quân đội giải phóng Trung Quốc mới đây.

“Hiện tại, mối quan hệ giữa hải quân Trung-Mỹ đang diễn ra tốt đẹp nhất trong lịch sử. Các cuộc trao đổi và giao lưu giữa hai bên ngày càng hiệu quả và đáng tin cậy”, ông Ngô nhấn mạnh.

Ông Ngô cũng cho biết thêm các cuộc trao đổi giữa các lực lượng tiền phương của hai bên sẽ được tổ chức một cách có hệ thống. Tuy nhiên, vị tư lệnh hải quân Trung Quốc không một lần nhắc tới Biển Đông.

Tư lệnh lực lượng hải quân Trung Quốc đưa ra những bình luận trên hồi đầu tuần này trong cuộc tiếp đoàn hải quân của Mỹ có chuyến thăm tàu sân bay duy nhất của Bắc Kinh.

Quan hệ Trung-Mỹ đã trở nên căng thẳng sau khi Bắc Kinh tăng cường bồi đắp và xây dựng phi pháp các đảo nhân tạo tại Biển Đông, nơi trao đổi hàng hóa bằng đường biển lên đến 5.000 tỷ USD mỗi năm.

Vũ Duy

 

Tư lệnh Trung Quốc nói quan hệ hải quân Mỹ-Trung đang tốt đẹp - 2