Từ Dubai nhìn lại những cựu “đỉnh cao” thế giới (1)
(Dân trí) - Ngày 4/1/2010, Burj Khalifa hay còn gọi là Burj Duba, cấu trúc nhân tạo cao nhất thế giới chính thức được khai trương. Từ Dubai hãy cũng nhìn lại những tòa nhà từng được mệnh danh là đỉnh cao của thế giới trong quá khứ.

Dubai có thể đang phải vật lộn trong “cơn” khủng hoảng tài chính, nhưng vấn đề tiền bạc không ngăn được tháp Burj Dubai mở cửa vào ngày 4/1 vừa qua, “nẫng” danh hiệu tòa nhà cao nhất thế giới từ Toronto, nơi có tháp CN Tower. Chiều cao thực sự (828m) của Burj Dubai được giữ bí mật cho đến phút cuối, nhưng nhìn bề ngoài người ta cũng có thể nhận thấy nó cao gần gấp đôi Tháp Willis Tower ở Chicago. Trong tổng chi phí 20 tỷ USD cho “Downtown Dubai”, tháp Burj Dubai ước tính chiếm khoảng 1,5 tỷ USD, với 164 tầng, gần 1.1000 căn hộ từ 1-3 phòng ngủ và thang máy đạt vận tốc tới 40km/h. Khách thăm quan tới đài quan sát ở tầng 124 có thể có tầm nhìn xa tới 80km vào ngày trời quang mây tạnh.
Đại kim tự tháp Giza

Nhà thờ lớn Lincoln

Nhà thờ lớn Lincoln đã trải qua rất nhiều sóng gió: một vụ hoả hoạn vào khoảng năm 1141, một trận động đất vào năm 1185 và một lần bị sập tháp trung tâm vào những năm 1230. Nhưng với chiều cao 160m, nhà thờ ở tây bắc Anh này đã nắm giữ danh hiệu toà nhà cao nhất thế giới suốt hơn 200 năm, cho tới năm 1549. Ngoài ra, toà nhà còn được coi là một trong những nhà thờ lớn nhất và tráng lệ nhất châu Âu.
Lincoln bắt đầu được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 và phải mất nhiều thế kỷ mới hoàn thành. Ngọn tháp bọc chì được xây dựng vào thế kỷ 14 đã khiến nó trở thành toà nhà cao nhất châu Âu. Tuy nhiên, danh hiệu này đã bị mất khi ngọn tháp của nó bị đổ sập vào năm 1549. Nhưng dù không có ngọn tháp, Lincoln vẫn là nhà thờ cao nhất châu Âu.
Nhà thờ lớn Cologne

Đầu thế kỷ 14, các nhà thờ bắt đầu có một khoảng thời gian dài thống trị đỉnh cao của thế giới. Các nhà thờ từ Estonia, Pháp và Đức thi nhau “ganh đua” để có danh hiệu này trong suốt nhiều thế kỷ sau đó.
Nhà thờ thánh Olaf's ở Tallinn đã “kế nhiệm” nhà thờ lớn Lincoln vào năm 1549 và “tại vị” cho tới năm 1625, khi tháp của nó bị sét đánh sập. Các nhà thờ ở Đức (Stralsund, Hamburg) và ở Rouen cũng như Strasbourg tại Pháp lần lượt giữ ngôi vị là những toà nhà cao nhất thế giới cho tới năm 1880, khi nhà thờ lớn Cologne “chào đời”. Nhà thờ có tháp cao tới 157m và đã trải qua một thời gian xây dựng không mấy dễ chịu: hơn 6 thế kỷ. Tuy nhiên, nhà thờ của Đức này chỉ “trụ” được có 4 năm, trước khi bị tượng đài Washington ở Mỹ soán ngôi. Song Cologne vẫn “sống sót” sau những chiến dịch không kích trong Thế chiến II và trở thành một Di sản thế giới vào năm 1996.
Tượng đài Washington

Vút cao giữa bầu trời Washington, D.C, Tượng đài Washington cao hơn 169m, là công trình để tưởng nhớ tới Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ cũng như tài cầm quân của ông trong suốt cuộc Chiến tranh cách mạng Mỹ.
Khái niệm mái vòm tân cổ điển của kiến trúc sư Robert Mills đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh thiết kế tượng đài. Công cuộc xây dựng được bắt đầu vào năm 1848, nhưng do thiếu kinh phí, tổ chức quản lý kém và do nổ ra cuộc Nội chiến, nên tượng đài đã bị ngừng thi công nhiều lần.
Đến khi công việc xây dựng được tái khởi động, phong cách cũng như thẩm mỹ kiến trúc đã thay đổi và kiến trúc sư Mills cũng đã qua đời. Thiết kế ban đầu của ông đã được thay đổi rất nhiều. Đài kỷ niệm không trang trí, nhọn theo lối Ai Cập thắng thế. Lý do một phần là George P. Marsh, đại sứ Mỹ tại Italia, nhà cố vấn thiết kế cho tượng đài, đã sống nhiều năm ở Ai Cập và bị ảnh hưởng bởi những tượng đài giống Ai Cập mọc lên nhan nhản ở khắp Rome. Đến năm 1884, công trình được hoàn thành. Ngày nay, khách thăm quan có thể đi thang máy lên đỉnh tượng đài và tha hồ ngắm nhìn quang cảnh của thủ đô Mỹ trong vòng bán kính tới 48km.
Phan Anh
Theo Time










