1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran bất ngờ tranh cử tổng thống

(Dân trí) - Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, ông Saeed Jalili, hôm qua đã bất ngờ tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili.

Ngày 11/5, ông Jalili đã tới trụ sở Bộ nội vụ Iran và đăng ký tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 14/6.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, ông Jalili đã rời Bộ nội vụ mà không đưa ra bình luận nào và cũng không tiếp xúc với giới truyền thông.

Theo hiến pháp Iran, tổng thống có nhiệm kỳ 4 năm và không được tại vị quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Do đó, Tổng thống đương nhiệm Mahmoud Ahmadinejad sẽ không được phép tái tranh cử sau 8 năm tại vị.

Ông Jalili sinh năm 1965 tại thành phố Mashhad ở phía bắc Iran và từng lấy bằng tiến sĩ về khoa học chính trị tại Đại học Sadeq của Iran. Ông Jalili là cựu chiến binh cuộc chiến Iran-Iraq (1980-1988) và công tác tại Bộ ngoại giao kể từ năm 1989.

Ông Jalili được bổ nhiệm làm giám đốc cấp cao về hoạch định chính sách tại Văn phòng nhà lãnh đạo tối cao của Iran vào năm 2001 và sau đó được bổ nhiệm làm thứ trưởng ngoại giao phụ trách các vấn đề Mỹ và châu Âu, đồng thời là cố vấn của Tổng thống Ahmadinejad vào năm 2005.

Là một nhân vật bảo thủ theo đường lối cứng rắn, ông Jalili hiện là trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran với các cường quốc thế giới, kiêm chức thư ký Hội đồng an ninh quốc gia tối cao Iran.

Các ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 11 tại Iran bắt đầu đăng ký từ 7/5 và tiến trình đăng ký sẽ kết thúc vào hôm nay, 12/5. Cho tới nay đã có hơn 400 ứng viên đăng ký tranh cử.

Sau khi tiến trình đăng ký kết thúc, Hội đồng bảo vệ hiến pháp Iran sẽ nghiên cứu hồ sơ của các ứng viên trong vòng 2 tuần trước khi đưa ra quyết định những ứng viên nào đủ tiêu chuẩn.

An Bình
Theo Press TV, AP