1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xây dựng trung tâm chế tạo tên lửa lớn nhất thế giới

(Dân trí) - Trung Quốc đang thành lập một trung tâm sản xuất công nghệ cao mới để chế tạo các tên lửa hiện đại phục vụ chương trình vũ trụ đầy tham vọng nhằm đưa con người lên Mặt Trăng vào năm 2020- báo chí trong nước hôm qua đưa tin.

Trung Quốc xây dựng trung tâm chế tạo tên lửa lớn nhất thế giới  - 1


Tên lửa Trường Chinh 3 phóng từ trung tâm ở tỉnh Tứ Xuyên

Theo tờ Global Times, 20 trong tổng số 22 nhà máy nằm trong “tổ hợp lớn nhất thế giới chuyên thiết kế, chế tạo và thử tên lửa” đã được hoàn tất. Cơ sở chế tạo rộng tới 200 ha này được đặt tại ở thành phố cảng Thiên Tân, phía đông bắc Trung Quốc.

Báo trên dẫn lời Phó Giám đốc Học viện công nghệ tên lửa đẩy Trung Quốc (phụ trách chương trình không gian của Trung Quốc), ông Liang Xiaohong cho biết các tên lửa Trường Chinh IV và V của Trung Quốc sẽ được thiết kế và sản xuất tại khu liên hợp nói trên.

Hiện vẫn chưa rõ thời gian biểu Trung Quốc hoàn tất việc sản xuất các tên lửa thế hệ mới, nhưng tên lửa Trường Chinh V có thể mang được 25 tấn và là đối thủ của tên lửa Delta 4H do Mỹ chế tạo.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển chương trình chinh phục vũ trụ. Năm 2003, Trung Quốc đã đưa thành công nhà du hành vũ trụ đầu tiên vào không gian. Cùng với Liên Xô cũ và Mỹ, Trung Quốc trở thành một trong ba nước duy nhất trên thế giới tự đưa người vào không gian. Năm 2008, ba nhà du hành vũ trụ của Trung Quốc cũng đã thực hiện 68 giờ bay bằng phi thuyền không gian mang tên Thần Châu VII do nước này chế tạo.

Ngày 01/10/2010, nhân Quốc khánh, Trung Quốc đã phóng thành công tàu thăm dò mặt trăng. Theo dự tính, tháng 10 tới đây, Trung Quốc sẽ hợp tác với Nga đưa một tàu thăm dò đầu tiên lên hướng sao Hỏa.

Song song với chương trình nghiên cứu vũ trụ, dự kiến trong vòng năm năm tới Bắc Kinh còn hoàn thành việc chế tạo tên lửa quân sự tầm xa, có thể tấn công các mục tiêu cách xa 4.000 km.

Việt Hà
Theo AFP, Bangkok Post