1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc vào cuộc hỗ trợ quân đội Syria

(Dân trí) - Bắc Kinh và Damascus nhất trí rằng quân đội Trung Quốc sẽ hỗ trợ nhân đạo, đồng thời cân nhắc hỗ trợ huấn luyện quân sự cho quân chính phủ Syria, quan chức cấp cao thuộc Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc cho biết hôm qua 16/8.


Quân đội Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Reuters)

Quân đội Trung Quốc. (Ảnh minh họa: Reuters)

Giám đốc Văn phòng hợp tác quân sự quốc tế thuộc Quân ủy trung ương Trung Quốc Quan Hữu Phi ngày 16/8 đã tới Damascus để hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahad Jassim al-Freij, Tân Hoa xã cho biết.

Trong cuộc đàm phán, ông Quan Hữu Phi nói rằng Trung Quốc luôn theo đuổi các nỗ lực ngoại giao để tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Quan chức này nói thêm rằng Bắc Kinh muốn hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Damascus.

“Quân đội Trung Quốc và Syria vốn có truyền thống quan hệ hữu nghị và quân đội Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục trao đổi, hợp tác với quân đội Syria”, ông Quan Hữu Phi nói.

Hai bên đã đạt được đồng thuận về việc Trung Quốc có thể hỗ trợ huấn luyện binh sĩ cho quân đội Syria, ngoài ra quân đội Trung Quốc sẽ hỗ trợ nhân đạo cho Syria, song không nêu chi tiết về hoạt động này.

Nhân dịp này, quan chức Trung Quốc cũng đã có cuộc hội đàm với Thiếu tướng Sergei Chvarkov - Giám đốc trung tâm hòa giải của Nga ở Syria.

Những động thái trên của Trung Quốc được cho là nhằm tăng cường can dự vào Trung Đông. Hồi tháng 3 năm nay, Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Tạ Hiểu Nham làm đặc phái viên tại Syria. Trước đó, mặc dù là một thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc và phụ thuộc lớn vào dầu mỏ Trung Đông song Trung Quốc vẫn từ chối can dự vào cuộc xung đột ở Syria.

Năm ngoái, có nhiều thông tin nói rằng Trung Quốc đã gửi hàng chục cố vấn quân sự tới Syria để giúp chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad chống khủng bố.

Minh Phương

Tổng hợp