1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ muốn thâu tóm Greenland
  3. Mỹ tuyên bố bắt giữ Tổng thống Venezuela
  4. Thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga - Ukraine

Trung Quốc ủng hộ Mỹ không kích Syria để tiêu diệt IS

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các kế hoạch của Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Washington không nên kỳ vọng quá nhiều vào Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.

"Cộng đồng quốc tế nên hợp tác cùng nhau để chiến đấu với khủng bố, trong đó có việc ủng hộ các nỗ lực của các quốc gia liên quan", người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói.

Bà Hoa Xuân Oánh cho biết thông tin trên trong cuộc họp báo ngày 11/9 khi được hỏi về việc liệu Bắc Kinh có ủng hộ các kế hoạch của Mỹ được Tổng thống Obama công bố trong bài phát biểu trước toàn quốc từ Nhà Trắng vào tối qua 10/9 hay không.

"Hiện tại, chủ nghĩa khủng bố vẫn phức tạp và nghiêm trọng. Nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố quốc tế vẫn còn lâu mới bị xóa xổ", bà Hoa nói thêm.

Bà Hoa cho hay sự hiện diện ngày càng gia tăng của các phiến quân IS tại cả Syria và Iraq đang gây ra thách thức mới đối với an ninh toàn cầu, hối thúc quốc tế tham gia các lực lượng nhằm đối phó với điều mà bà gọi là "cơ hội phát triển" của nhóm thánh chiến.

"Tình trạng mất ổn định tại một số khu vực đang tạo ra "cơ hội phát triển" cho chủ nghĩa khủng bố. Điều này gây ra một mối đe dọa mới đối với an ninh và sự ổn định của thế giới, cũng như những thách thức đối với sự hợp tác quốc tế chống lại khủng bố", người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc nói thêm.

Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng lo ngại về các mối đe dọa khủng bố gây ra do IS tại nước này, các nhà phân tích cho rằng Bắc Kinh sẽ không phản đối các kế hoạch nhằm xây dựng một "liên minh quốc tế rộng lớn" để tiêu diệt IS.

"IS đã công khai gọi Trung Quốc là một mối đe dọa lớn đối với chúng và nếu IS ngày càng trở có nhiều ảnh hưởng, nhiều khả năng chúng sẽ tấn công Tân Cương và các nơi khác tại Trung Quốc", Chen Dingding, một chuyên gia tại Đại học Macao, nhận định.

Hồi đầu tháng này, báo chí Iraq đã đăng tải các bức ảnh mà họ nói là một công dân Trung Quốc bị bắt giữ khi đang chiến đấu cho IS.

Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết không thể chứng thực thông tin trên.

Biểu tượng nhiều hơn thực chất

Mặc dù Trung Quốc, cùng với Nga, đã chặn một hành động của Hội đồng Bảo an Liên hợp về Syria trong cuộc nội chiến kéo dài 3 măm, nhưng giới chuyên gia nhận định rằng Trung Quốc nhiều khả năng sẽ ủng hộ một giải pháp chung nhằm lên án các hành động khủng bố và cho phép một lực lượng quốc tế tấn công IS.

Mỹ từ lâu vẫn chỉ trích Trung Quốc vì không tham gia vào các vấn đề quốc tế, dù có các lợi ích rộng lớn trên toàn cầu.

Hồi tháng 8, ông Obama đã gọi Trung Quốc là "trên trời rơi xuống" vì không muốn đóng góp cho an ninh quốc tế trong khi nhập khẩu dầu và các nguồn năng lượng khác tại những nơi như Iraq.

Trung Quốc đã cử một đặc phái viên tới Trung Đông để trợ giúp thúc đẩy cuộc đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine, nhưng những thay đổi đối với chính sách ngoại giao theo truyền thống không thích can thiệp của Bắc Kinh đã bị giới hạn về quy mô.

Mới đây, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice đã có chuyến thăm tới Trung Quốc và kêu gọi Bắc Kinh tham gia một liên minh quốc tế để chống IS.

Tuy nhiên, sự ủng hộ của Trung Quốc nhiều khả năng chỉ mang tính biểu tượng hơn là thực chất, vì rất ít có khả năng các binh sĩ chiến đấu trên bộ của Trung Quốc sẽ tham gia sứ mệnh chống IS.

An Bình
Tổng hợp