1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tung video máy bay chiến đấu “nắn gân” Đài Loan

(Dân trí) - Bắc Kinh đã công bố video chào năm mới với thông điệp “thiện chí” gửi tới người dân Đài Loan, trong đó có hình ảnh các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc.

Trung Quốc tung video máy bay chiến đấu “nắn gân” Đài Loan

 

Trung Quốc tung video máy bay chiến đấu “nắn gân” Đài Loan  - 1

Các máy bay ném bom và máy bay chiến đấu Trung Quốc xuất hiện trong bộ phim gửi Đài Loan. (Ảnh: SCMP)

Theo SCMP, bộ phim ngắn với tiêu đề “Những con chim đại bàng chiến đấu của tôi bay quanh Formosa” (tên gọi cũ của Đài Loan) được Lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc công bố trên mạng xã hội hôm 3/2 với thông điệp chào đón năm mới theo lịch âm của người Trung Quốc.

Bộ phim tuyên truyền với độ dài hơn 3 phút đã được chia sẻ trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc với hình ảnh các máy bay chiến đấu tàng hình J-20 và máy bay ném bom H-6 của quân đội Trung Quốc xuất hiện bên cạnh tòa nhà chọc trời Taipei 101 - một trong những tòa nhà cao nhất thế giới và được xem là biểu tượng của Đài Loan.

Mặc dù chiếu hình ảnh máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, song thông điệp chính thức của bộ phim nói về sự thống nhất và tình anh em giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan - hòn đảo mà Bắc Kinh luôn coi là một phần không thể tách rời của lãnh thổ Trung Quốc.

Lời bài hát được sử dụng trong bộ phim cũng kêu gọi “những người anh em” Đài Loan “quay trở về và tái thống nhất”. Ngoài tòa nhà Taipei 101, bộ phim cũng quay các địa điểm nổi tiếng khác của Đài Loan như hồ Nhật Nguyệt và núi Ali.

Đáp trả bộ phim kêu gọi thống nhất của Bắc Kinh, cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng công bố video dài 90 giây với tiêu đề “Tự do không miễn phí” trên mạng xã hội Facebook ngày 4/2. Video chiếu hình ảnh Đài Loan phô diễn sức mạnh quân sự với các vụ phóng tên lửa và tập trận với sự tham gia của các lực lượng lục quân, không quân và hải quân. Thông điệp video truyền tải là lực lượng phòng vệ Đài Loan luôn sẵn sàng tác chiến, ngay cả trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Hội đồng Các vấn đề đại lục của Đài Loan đã chỉ trích Bắc Kinh vì sử dụng bộ phim tuyên truyền để kích động tâm lý tiêu cực giữa hai bờ eo biển.

“Cách tiếp cận này nhằm tái thống nhất Đài Loan bằng vũ lực và sẽ chỉ mang lại những kết quả phản tác dụng", cơ quan phụ trách các vấn đề đại lục của Đài Loan cho biết.

Lãnh đạo Đài Loan ngầm chỉ trích Trung Quốc

Trong bài phát biểu mừng năm mới âm lịch được công bố hôm 3/2, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn khẳng định hòn đảo này có thể duy trì truyền thống văn hóa và cam kết duy trì các giá trị tự do và dân chủ.

"Những người sống ở những nơi thiếu dân chủ có thể không hiểu cam kết này. Chúng tôi hy vọng người gốc Hoa trên khắp thế giới có thể trải nghiệm phúc lành này", bà Thái Anh Văn nói, song không đề cập trực tiếp tới Trung Quốc đại lục. 

"Vì vậy, tôi muốn thực hiện ba điều ước năm mới cho người gốc Hoa chúng tôi ở cả trong và ngoài nước. Tôi hy vọng các bạn có thể tận hưởng dân chủ, tự do và thịnh vượng lâu dài", bà Thái Anh Văn gửi thông điệp ngầm tới Bắc Kinh.

Trung Quốc chưa đưa ra bình luận nào về thông điệp năm mới của nhà lãnh đạo Đài Loan. Trong bài phát biểu mừng năm mới cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng gửi lời chúc mừng tới người dân tại Đài Loan.

Trước đó, bà Thái Anh Văn thẳng thừng tuyên bố Đài Loan sẽ không chấp nhận mô hình một quốc gia hai chế độ như ông Tập Cận Bình đề xuất, tương tự mô hình của Hong Kong và Macau.

Thành Đạt

Theo SCMP