1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới

Trung Quốc đã vượt qua Anh để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 trên thế giới năm 2005 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế dựa trên tổng thu nhập quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội của Ngân hàng Thế giới WB.

Theo tính toán của WB, GNI (tổng thu nhập quốc dân) của Trung Quốc trong năm 2005 là 2.263,825 tỉ USD, trong khi GNI của Anh là 2.263,731 tỉ USD, tức thấp hơn 94 triệu USD. Tuy nhiên, nếu xét về GDP (tổng sản phẩm quốc nội), thì sự chênh lệch về GDP giữa Trung Quốc và Anh cao hơn. Cụ thể là GDP của Trung Quốc trong năm 2005 là 2.228,862 tỉ USD trong khi GDP của Anh là 2.192,553 tỉ USD.

 

Sự khác biệt này xuất phát từ cách tính toán GNI và GDP của WB. WB tính GDP của một nước bằng cách chuyển đổi giá trị của nó sang đồng USD theo tỉ giá hối đoái hiện tại. Trong khi đó, GNI được tính bằng phương pháp chuyển đổi tiền tệ “Atlas”, tức dùng tỉ giá hối đoái trung bình trong 3 năm trở lại đây để giảm bớt sự dao động của nó.

 

Mỹ, Nhật và Đức vẫn là 3 nền kinh tế lớn nhất thế giới trong bảng xếp hạng theo GNI và GDP của WB. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia là nền kinh tế lớn nhất xếp thứ hạng 23 (theo GNI) và 23 (theo GDP). Riêng Việt Nam xếp thứ 57 trong cả 2 danh sách này với GNI là 51,678 tỉ USD và GDP là 52,408 tỉ USD.

 

Theo P.Võ

Người lao động/Reuters, WB