1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc "trình làng" máy bay chiến đấu tàng hình mới

(Dân trí) - Ngày 11/11, Trung Quốc đã giới thiệu máy bay chiến đấu tàng hình J-31 mới nhằm phô trương sức mạnh quân sự của mình. Động thái này diễn ra đúng vào ngày họp cuối cùng của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22.

Chiếc J-31 được trưng bày tại triễn lãm hàng không quốc tế Chu Hải.
Chiếc J-31 được trưng bày tại triễn lãm hàng không quốc tế Chu Hải.

Chiếc máy bay J-31 gồm hai động cơn được Trung Quốc giới thiệu tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế ở thành phố Chu Hải, phía Nam Trung Quốc.

Máy bay do Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển với các tính năng hiện đại được cho là sẽ có thể cạnh tranh với những khí tài quân sự cùng loại do Mỹ sản xuất tại các thị trường xuất khẩu.
 
Chiếc J-31 được trưng bày tại triễn lãm hàng không quốc tế Chu Hải.
 
Theo một báo cáo năm 2014 của Lầu Năm Góc, J-31 có kích cỡ tương đương với máy bay tàng hình F-35 do Mỹ sản xuất.
Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế là sự kiện được Trung Quốc tổ chức thường niên để phô bày các thành tựu công nghệ quân sự của nước này.
 
Đáng chú ý, triển lãm năm nay được tổ chức trùng thời điểm diễn ra Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 22 ở Bắc Kinh và cũng đúng thời gian Tổng thống Mỹ Barack Obama đang ở thăm Trung Quốc để dự diễn đàn hợp tác kinh tế lớn của khu vực.

Xem video:


 

Vũ Anh