1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc trầm trồ trước thiết kế tàu sân bay mới của Nga

(Dân trí) - Tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc ngày 12/7 đã ca ngợi hết lời mẫu thiết kế tàu sân bay 23000E "Storm" mới của Nga.


Mẫu thiết kế tàu sân bay Storm (Ảnh:

Mẫu thiết kế tàu sân bay "Storm" (Ảnh: Sputnik)

Trong chuyên mục về Nga, tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chia sẻ những thông tin và đánh giá về mẫu tàu sân bay vừa được giới thiệu tại triển lãm quân sự Army 2015 mới được tổ chức ở khu vực ngoại ô thủ đô Mátxcơva hồi tháng trước.

Tờ Nhân dân Nhật báo nhấn mạnh rằng các cơ quan phụ trách kỹ thuật và khoa học của Hải quân Nga đã phối hợp với các viện nghiên cứu và Bộ Quốc phòng nước này xây dựng nên mẫu thiết kế vừa hội tụ những nét đẹp truyền thống vừa kết hợp những cải tiến để phù hợp cho chiến tranh hiện đại ngày nay.

Theo báo trên, các nhà thiết kế đã lấy cảm hứng từ mẫu tàu Đô đốc Kuznetsov từ thời Liên Xô cũ cộng với những tiến bộ về khoa học kỹ thuật mà Nga đạt được thời gian qua.

Tờ Nhân dân Nhật báo dẫn lời một chuyên gia phân tích về thế hệ tàu sân bay tiếp theo của phương Tây cho rằng: "Đây là một dự án hội tụ được những nét đẹp về thiết kế, độc đáo cũng như các tính năng đặc trưng của Nga".

Báo của Trung Quốc cũng nhấn mạnh tới bốn yếu tố đặc trưng trong mẫu thiết kế tàu sân bay "Storm" mới của Nga. Đầu tiên là khả năng hoạt động đa chức năng của tàu như một "sân bay di động trên biển". Các chức năng chống ngầm, chống tàu chiến và phòng không của "Storm" giúp tàu sân bay mới này có khả năng tác chiến hiệu quả hơn tàu sân bay hiện nay. Với chiều dài 330m, chiều rộng 40m, tàu "Storm" được thiết kế để chở khoảng 80-90 máy bay chiến đấu, gồm cả mẫu T-50 PAKFA mới.

Yếu tố nổi bật thứ hai của tàu là thiết kế về mặt không gian. Với độ rộng của sàn như thiết kế, các nhà thiết kế của Nga đang tính đến phương án để các máy bay có thể cất hoặc hạ cánh trơn tru nhất. Tờ Nhân dân Nhật báo ca ngợi "các nhà khoa học Nga" đã tận dụng tối đa các di sản thiết kế của nước mình và vay mượn các kinh nghiệm trước đó.

Yếu tố nổi bật thứ ba được đề cập chính là về thiết kế của tàu. Những cải tiến cho phép tàu chạy nhanh hơn các mẫu tàu sân bay của Nga hiện nay, giảm nhiên liệu sử dụng, cũng như tăng khả năng hoạt động độc lập của tàu trên biển lên tới 120 ngày.

Cuối cùng, tờ Nhân dân Nhật báo đánh giá cao thiết kế cho hệ thống cảnh báo sớm trên tàu sân bay "Storm". Báo này ca ngợi đây là một bước đột phá trên tàu sân bay của Nga.

Kết thúc bài viết, tờ Nhân dân Nhật báo cho rằng vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết sau khi mẫu thiết kế của tàu sân bay "Storm" được công bố. Ví dụ như tàu sẽ chạy bằng loại năng lượng nào, hay các quan ngại về chi phí sản xuất. Trích dẫn các phương tiện truyền thông Nga, tác giả bài viết trên tờ Nhân dân Nhật báo cho rằng giai đoạn từ thiết kế cho tới bắt đầu nghiên cứu sản xuất và thử nghiệm tàu sân bay "Storm" sẽ không thể hoàn thành trước năm 2030.
Ngọc Anh
Theo Sputnik

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Thế giới, quý độc giả có thể gửi đến ban Quốc tế báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email thegioi@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!