1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc "tố" Mỹ do thám chiến đấu cơ tàng hình

(Dân trí) - Đài truyền nhà nước Trung Quốc hôm qua đưa tin các cơ quan tình báo Mỹ đã theo dõi Trung Quốc trong suốt nhiều năm, trong đó có nỗ lực lấy tài liệu mật về máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ tư của Trung Quốc. <br><a href='http://dantri.com.vn/event-2256/Cuu-nhan-vien-CIA-tiet-lo-bi-mat-chinh-phu-My.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Cựu nhân viên CIA tiết lộ bí mật chính phủ Mỹ </b></a>

Trung Quốc đang tung đòn đáp trả Mỹ?

Trung Quốc đang tung "đòn" đáp trả Mỹ?

Trang web của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) hồi cuối tuần đưa tin các cơ quan tình báo Mỹ đã dùng mọi nỗ lực để tiếp cận các thông tin mật của Trung Quốc, như dùng vệ tinh, máy bay do thám, và nhiều trạm theo dõi.

 

Ngoài ra, đài truyền hình này còn cáo buộc Mỹ lợi dụng công nghệ tiên tiến tấn công mạng Trung Quốc suốt 15 năm qua.

 

Thông tin được đưa ra sau khi cựu nhân viên Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden cáo buộc cơ quan tình báo Mỹ đã tấn công mạng hàng triệu máy tính dân sự khắp thế giới, ngoài nghe lén điện thoại.

 

CCTV cũng cho biết Mỹ đã tìm cách ăn cắp thông tin mật về máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc bằng cách gửi điệp viên thâm nhập và các cơ sở và hối lộ để lấy thông tin về các nhà nghiên cứu của Tập đoàn công nghiệp máy bay Thành Đô, chi nhánh của Tập đoàn hàng không Trung Quốc (AVIC), cơ quan hàng không vũ trụ và quân sự của nhà nước. Tuy nhiên, nỗ lực đó bất thành. CCTV cũng không cho biết thời gian xảy ra vụ việc.

 

Nhà sản xuất máy bay đóng ở Thành Đô, Tứ Xuyên, chịu trách nghiệm nghiên cứu, phát triển và sản xuất các máy bay chiến đấu tàng hình J-20, máy bay đã bay thử nghiệm thành công vài năm trước.

 

Sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh hiện chưa bình luận gì về thông tin.

 

Trong khi đó một đại tá quân sự về hưu của Trung Quốc, ông Yue Gang, người thân thiết với các mối quan hệ tình báo, cho biết ông không biết gì về nỗ lực do thám của Mỹ đối với J-20.

 

“Chúng tôi hầu như không thể xác định tính xác thực của vụ do thám. Nó có thể xảy ra từ năm năm trước”, cựu sỹ quan này cho hay.

 

Và thậm chí nếu vụ việc xảy ra, theo ông, phía Trung Quốc có thể không có đủ bằng chứng để thực hiện một vụ bắt giữ.

 

“Hoặc theo một viễn cảnh khác, các nghi phạm có thể đã bị bắt, nhưng phía Trung Quốc dùng họ để đổi lấy những điệp viên Trung Quốc bị phía Mỹ bắt”, ông cho hay.

 

Tương tự, tờ báo quân đội chính thức của Trung Quốc hôm qua cáo buộc chương trình theo dõi mạng của Mỹ Prism, bị Snowden hé lộ, là “đáng sợ” và cáo buộc Mỹ là “kẻ tấn công thường xuyên” trên mạng.

 

Vũ Quý

Theo SCMP