1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tính dùng máy bay không người lái tuần tra Biển Hoa Đông

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc đang cân nhắc sử dụng máy bay không người lái cho các vùng tranh chấp trên Biển Hoa Đông, một động thái có thể khiến căng dẳng dâng cao trong quan hệ Trung - Nhật.

Trung Quốc tính dùng máy bay không người lái tuần tra Biển Hoa Đông

Bắc Kinh muốn triển khai máy bay không người lái gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư vào tháng 9/2013. (Ảnh: Kyodo)

Kyodo News dẫn một tài liệu Trung Quốc được biên soạn vào tháng 10 năm ngoái chỉ ra rằng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc có thể sẽ sử dụng các máy bay không người lái tại Biển Hoa Đông, bởi hoạt động tuần tra bằng các tàu của Trung Quốc hiện không đủ hiệu quả dể bảo vệ lợi ích quốc gia trên Biển Hoa Đông.

Tài liệu của Trung Quốc dẫn lời một chuyên gia quân sự nước này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng máy bay không người lái để đối đầu với các hoạt động trinh sát của máy bay Mỹ tại Biển Hoa Đông, cũng như giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản.

Theo tài liệu trên, Trung Quốc có cơ sở pháp lý để điều các máy bay trinh sát không người lái tới Biển Hoa Đông, bởi nước này hồi tháng 11/2013 đã thiết lập một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên vùng biển này.

Hiện quân đội Trung Quốc đã sở hữu 50 phương tiện không người lái, bao gồm UAV Yilong được cho là phù hợp nhất với các nhiệm vụ quân sự trên Biển Hoa Đông bởi sở hữu tầm bay xa tới 4.000 km và có thể bay liên tục tới 20 giờ liên tục.

UAV Yilong có thể sản xuất với mức giá 1 triệu USD, rẻ hơn nhiều so với các máy bay không người lái của Mỹ. Loại UAV Trung Quốc này cũng được kỳ vọng sẽ đảm trách các nhiệm vụ trinh sát hiệu quả hơn các máy bay thông thường.

Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc cân phải tăng tính an toàn cho các UAV trước khi triển khai chúng trong các nhiệm vụ trinh sát.

Kyodo News cho biết Nhật Bản thường xuyên phát hiện các tàu tuần tra Trung Quốc trong vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp giữa Tokyo và Bắc Kinh.

Theo tài liệu của Trung Quốc, nước này đang thường xuyên sử dụng 9 tàu tuần tra và 4 máy bay thông thường để giám sát Biển Hoa Đông. Bắc Kinh cũng sở hữu 11 cơ sở quan sát vùng biển này và cũng đang sử dụng các máy bay không người lái.

Tokyo kiểm soát quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư trên thực tế nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Kể từ khi Nhật Bản quốc hữu hóa các đảo thuộc quần đảo này hồi tháng 9/2012, các tàu và máy bay của Trung Quốc thường xuyên tiếp cận Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi Bắc Kinh cuối năm 2013 đơn phương tuyên bố thiết lập Vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông, bao trùm lên cả một số đảo và quần đảo tranh chấp với Tokyo. 

Tháng trước, Không quân Trung Quốc cũng tiến hành tập trận phòng không tại phía tây Thái Bình Dương, bay qua eo biển Miyako, gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản.
 
Thoa Phạm 
Theo Kyodo News