1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

Trung Quốc sẽ phóng 8 vệ tinh hải dương tới năm 2020

(Dân trí) - Từ nay tới trước năm 2020, Trung Quốc sẽ phóng 8 vệ tinh hải dương nhằm giám sát từ trên không trung tất cả các vùng biển mà nước này tuyên bố có chủ quyền.

Trung Quốc sẽ phóng 8 vệ tinh hải dương tới năm 2020

  Tới năm 2020, Trung Quốc có thể giám sát được hầu hết các vùng biển mà nước này tuyên bố có chủ quyền,, kể cả các vùng biển tranh chấp.

Trung tâm Ứng dụng vệ tinh hải dương quốc gia thuộc Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc cho viết các vệ tinh này có nhiệm vụ "hình thành năng lực giám sát viễn thám đối với các vùng biển của Trung Quốc”.

Các vùng biển mà Trung tâm Ứng dụng vệ tinh hải dương quốc gia Trung Quốc đề cập đến bao gồm cả các quần đảo mà Bắc Kinh đang có tranh chấp với các nước khác ở biển Hoa Đông và Biển Đông, như bãi đá cạn Scarborough/Hoàng Nham (với Philippines), Điếu Ngư/Senkaku (với Nhật Bản), Hoàng Sa và Trường Sa (với Việt Nam).

Đây có thể coi như một hành động leo thang nữa của Bắc Kinh trong quá trình khẳng định chủ quyền của mình trong khu vực.

“Tám vệ tinh hải dương bao gồm 4 vệ tinh quan sát màu nước biển, 2 vệ tinh theo dõi dòng chảy trên biển và 2 vệ tinh theo dõi cả trên biển lẫn trong đất liền”, hãng Xinhua dẫn nguồn tin của Cục Hải dương cho biết.

Cũng theo nguồn tin trên, các vệ tinh khi phóng lên sẽ tăng cường đáng kể khả năng quan sát và kiểm soát môi trường biển, đồng thời bảo đảm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc.

Hiện tại, Trung Quốc đã có 3 vệ tinh hải dương chuyên theo dõi, giám sát các vùng biển đảo.

Chạy đua với Mỹ

Một trong những tham vọng không giấu giếm của các nhà khoa học Trung Quốc là chạy đua với Mỹ trong lĩnh vực công nghệ vệ tinh.

Theo nhiều đánh giá, Trung Quốc còn tụt sau Mỹ khoảng 10 năm trong lĩnh vực này.

Trước đó, ngày 30/8, Trung tâm Ứng dụng vệ tinh hải dương quốc gia Trung Quốc đã ký thỏa thuận với Tổ chức Khai thác vệ tinh thời tiết của châu Âu về việc trao đổi dữ liệu thu thập được từ các vệ tinh của hai bên.

Dự kiến, các vệ tinh sẽ được Trung Quốc phóng lên trong thời gian tới sẽ thuộc 3 loại: Hải dương- 1 theo dõi màu nước biển, Hải dương – 2 theo dõi các dòng chảy trên biển và Hải dương – 3 được lắp radar theo dõi các hoạt động cả trên biển và đất liền.

Sau 3 năm hoạt động, toàn bộ 11 vệ tinh hải dương của Trung Quốc, gồm 3 vệ tinh đang hoạt động và 8 vệ tinh được phóng mới, sẽ có khả năng che phủ tổng diện tích 300.000 km2 lãnh hải, chủ yếu tập trung vào hoạt động của các tàu thuyền nước ngoài trong khu vực.

Việt Giang
Theo Xinhua