1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sẽ có trách nhiệm với thế giới

Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại phiên thảo luận mở rộng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) hôm 23/2.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Ông Vương Nghị chủ trì cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an với chủ đề "Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế: Phản ánh lịch sử, khẳng định lại những cam kết mạnh mẽ về mục đích và nguyên tắc của Hiến chương LHQ" được khởi xướng bởi Trung Quốc, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên của cơ quan này trong tháng 2/2015. Đại diện Trung Quốc nhắc lại bốn nguyên tắc trong quan hệ quốc tế thế kỷ 21: hòa bình, hợp tác, công lý, cách tiếp cận “cùng có lợi” (win-win).

Bày tỏ sự lo lắng khi một số khu vực trên thế giới vẫn đang chìm trong hỗn loạn và xung đột, Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh biện pháp cơ bản nhất để nhân loại thoát khỏi thực trạng đó là tôn trọng và chấp hành các nguyên tắc của Hiến chương LHQ. Đây cũng là cách bảo vệ sự thiêng liêng của tổ chức này cũng như vai trò quan trọng của của Hội đồng Bảo an.

"Theo quan điểm của Trung Quốc, bất kỳ động thái đơn phương nào bỏ qua sự xem xét của Hội đồng Bảo an là bất hợp pháp. Hội đồng Bảo an cần có biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn xung đột và chiến tranh, khôi phục hòa bình, thúc đẩy công cuộc tái thiết”, ông Vương nhấn mạnh.

Trung Quốc kêu gọi tất cả các nước, đặc biệt là các nước lớn phải nhận thức và hành động theo xu thế hợp tác, loại bỏ đối đầu, có trách nhiệm giải quyết vấn đề lớn cản trở sự phát triển hòa bình khu vực và thế giới bằng phương pháp đối thoại hòa bình.

Ông Vương Nghị khẳng định các nước phải tôn trọng sự bình đẳng, chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ cũng như lựa chọn của mỗi quốc gia về con đường phát triển, không ai có quyền áp đặt ý chí của mình vào người khác, lật đổ các chính phủ hợp pháp của các quốc gia.

Bác bỏ cách tiếp cận “thắng – thua” (zero-sum), Bắc Kinh ủng hộ tư duy hợp tác “win – win” – đôi bên cùng có lợi và một khái niệm về xây dựng cộng đồng vì lợi ích chung, vận mệnh chung. Tất cả các nước cùng nhau chia sẻ quyền lợi và nghĩa vụ và bảo vệ công lý, trong khi theo đuổi lợi ích.

Theo Nguyên Bảo (theo China daily)
Thế giới và Việt Nam