1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sắp thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh mới?

(Dân trí) - Báo chí Mỹ đưa tin Trung Quốc có thể sẽ thử một tên lửa chống vệ tinh mới, có khả năng phá hủy các vệ tinh ở quỹ đạo cao, vào tháng tới.

 

Nếu vụ thử thành công, thì tên lửa có tên Dong Ning-2 sẽ “hạ bệ” được các vệ tinh Mỹ và các vệ tinh phục vụ mục đích quân sự.

 

Washington Free Beacon, trang web theo quan điểm chính trị bảo thủ, ngày thứ ba vừa qua đưa tin vụ thử sẽ bị lùi lại “nhằm tránh làm buồn” nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Obama.

 

“Trung Quốc hoãn tiến hành vụ thử cho đến sau cuộc bầu cử ngày 6/11 là chỉ dấu chứng tỏ Bắc Kinh muốn giúp chiến dịch tái tranh cử của ông Obama. Điều này có nghĩa là họ muốn ông tái cử”, một quan chức Mỹ thân cận với các nguồn tin tình báo được Washington Free Beacon dẫn lời cho hay.

 

“Tên lửa được các cơ quan tình báo miêu tả là tên lửa đánh chặn ở quỹ đạo cao của trái đất, được thiết kế nhằm phá hủy các vệ tinh bằng cách đâm sầm vào chúng với tốc độ cao.”

 

Trong suốt hơn 10 năm qua, được biết Trung Quốc đã xây dựng khả năng chống vệ tinh, nhưng động thái thử tên lửa này sẽ là một “bước tiến lớn”.

 

Các vệ tinh viễn thông quân sự và hàng hải bay ở quỹ đạo 19.300km tới 35.410km tính từ trái đất.

 

Hiện chưa rõ vụ thử sẽ được tiến hành như thế nào.

 

Vũ Quý

Theo Taipei Times