1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sắp phóng tàu thăm dò mặt trăng

(Dân trí) - Theo Tân Hoa xã, Trung Quốc sẽ phóng tàu sẽ phóng tàu thăm dò mặt trăng đầu tiên của nước này Chang’e I vào cuối tháng 10 trong bối cảnh cuộc chạy đua vào vũ trụ đang nóng lên ở châu Á.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Zhang Qingwei, người đứng đầu cơ quan khoa học, công nghệ và công nghiệp quốc phòng Trung Quốc, cho biết các vụ thử nghiệm trên tên lửa đẩy và tàu vũ trụ đã gần như hoàn tất và chúng đã được chuyển tới khu vực phóng.

Tuy nhiên, hiện tại thông tin chính xác về ngày phóng tàu thăm dò Chang’e I vẫn chưa được xác nhận. Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, Chang’e I nhiều khả năng sẽ được phóng từ trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, vào khoảng 18 giờ ngày 24/10 (giờ địa phương). Tuy nhiên, tờ Tin tức Thượng Hải lại cho biết, vụ phóng sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 22-25/10.

Trung Quốc đã bán 2.000 vé để công chúng có thể tới quan sát vụ phóng tàu thăm Chang'e I ở bên ngoài thành phố Tây Xương, phía tây nam đất nước.

Được trang bị hệ thống camera cùng các thiết bị hiện đại, Chang’e I sẽ có nhiệm vụ chụp những bức ảnh 3 chiều về bề mặt mặt trăng, phân tích bụi trên đó và nghiên cứu môi trường không gian giữa trái đất và vệ tinh này.

Dự án Chang’e I, với kinh phí trên 175 triệu USD, là giai đoạn 1 của chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc. Giai đoạn 2 là đưa xe tự hành lên mặt trăng, dự kiến vào năm 2012, để thu thập các mẫu đất, đá. Và giai đoạn cuối cùng là đưa người lên hành tinh này vào năm 2020.

Sự kiện Trung Quốc phóng tàu thăm dò Chang’e I diễn ra chỉ 2 tuần sau khi đối thủ châu Á là Nhật Bản phóng thành công vệ tinh thăm dò mặt trăng Selene.

Năm 2003, Trung Quốc đã tạo ra những cú sốc lớn trong khu vực khi trở thành quốc gia châu Á đầu tiên đưa tàu vũ trụ có người lái Thần Châu V lên quỹ đạo. Đầu năm nay, Bắc Kinh lại gây được trên vang khi phá huỷ thành công một vệ tinh cũ kỹ của nước này bằng tên lửa được phóng đi từ trái đất.

Ánh Ninh

Theo AFP, Xinhua