1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phát hiện nhiều âm mưu tiếm quyền ngay trước đại hội đảng

(Dân trí) - Chủ tịch Ủy ban giám sát chứng khoán Trung Quốc ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình đã “cứu” đảng Cộng sản Trung Quốc nhờ phát hiện và phá vỡ nhiều âm mưu tiếm quyền của nhiều quan chức, báo Bưu điện Hoa nam buổi sáng (SCMP) ngày 20/10 cho biết.


Cựu Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài bị cáo buộc âm mưu thâu tóm quyền lực trước khi ngã ngựa. (Ảnh: Reuters)

Cựu Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài bị cáo buộc âm mưu thâu tóm quyền lực trước khi "ngã ngựa". (Ảnh: Reuters)

Phát biểu bên lề Đại hội lần thứ 19 của đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 19/10, Chủ tịch Ủy ban giám sát chứng khoán Trung Quốc Liu Shiyu cáo buộc nhiều quan chức trước khi “ngã ngựa” đã âm mưu thâu tóm quyền lực.

Các cựu quan chức mà ông Liu Shiyu đề cập đến có cựu Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài, Bạc Hy Lai hay các cựu quan chức cấp cao một thời của Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang, Lệnh Kế Hoạch, Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng.

“Họ đã nắm các chức vụ cao, quyền lực lớn trong đảng, nhưng dính dáng đến tham nhũng và âm mưu thâu tóm quyền lực trong đảng”, ông Liu Shiyu nói.

Ông Liu đã ca ngợi những nỗ lực lớn của ông Tập Cận Bình trong 5 năm qua nhằm giải quyết vấn nạn tham nhũng trong hàng ngũ quan chức. “Chủ tịch Tập Cận Bình đã góp phần loại bỏ những rủi ro lớn với đảng và đất nước. Bộ máy lãnh đạo trung ương đảng với Tổng bí thư Tập Cận Bình là hạt nhân đã cứu đảng, cứu quân đội và cứu đất nước trong 5 năm qua”, ông Liu nói.

Ông Vương Kỳ Sơn, Chủ tịch ủy ban kiểm tra, kỷ luật trung ương Trung Quốc, hồi cuối năm ngoái cũng từng nói rằng một số quan chức của nước này đã tìm cách thâu tóm quyền lực trong đảng.

“Nghiêm trọng nhất, một số quan chức thậm chí tìm cách thâu tóm quyền lực trong đảng và chính phủ, tham gia vào các hoạt động gây chia rẽ đảng và đe dọa đến sự ổn định chính trị quốc gia”, Nhân dân nhật báo dẫn lời ông Vương cho biết.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tiến hành Đại hội Đảng lần thứ 19 nhằm bầu ra bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Trong bài phát biểu khai mạc hôm 18/10, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc đã bước vào "thời đại mới" và cần đóng vai trò "trung tâm trên thế giới".

Minh Phương

Theo SCMP