1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phạt gần 200 người vì "phao tin đồn"

(Dân trí) - Giới chức Trung Quốc đã phạt 197 người vì phát tán tin đồn trên mạng về sự lao dốc của thị trường chứng khoán gần đây và các vụ nổ tại Thiên Tân.

 

Trung Quốc phạt gần 200 người vì "phao tin đồn" - 1

Hiện trường vụ nổ tại Thiên Tân (Ảnh: Xinhua)

Một nhà báo và vài quan chức chứng khoán nằm trong số những người bị bắt, Xinhua đưa tin, nhưng không tiết lộ các thông tin chi tiết.

Các tin đồn được miêu tả là bao gồm các thông tin như một người đàn ông tự tử tại Bắc Kinh vì thị trường chứng soát sụt giảm và có tới 1.300 người thiệt mạng trong các vụ nổ tại Thiên Tân.

Theo Xinhua, "các tin đồn gây náo loan về hoạt động kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II sắp tới" cũng bị phát tán.

Nhà báo Wang Xiaolu đã bị bắt và bị cáo buộc phát tán các thông tin giả mạo về thị trường chứng khoán.

Xinhua cho biết, ông Wang thú nhận đã "viết một bài báo giả mạo về thị trường chứng khoán Trung Quốc dựa trên những lời đồn đại và nhận định chủ quan mà ông kiểm chứng".

Giới chức Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ các thông tin trên mạng và trước đó đã truy tố các cư dân mạng vì phát tán tin đồn.

Vào năm 2013, giới chức Trung Quốc đã đưa ra hình phạt tù tới 3 năm đối với tội phát tán tin đồn - hình phạt được áp dụng đối với bất kỳ ai đăng tải những tin đồn mà được hơn 500 đăng tải lại hoặc có trên 5.000 người xem.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã lao dốc gần 8% chỉ sau hơn 1 tuần. Trong khi đó, các vụ nổ tại Thiên Tân đã làm 150 người thiệt mạng và 23 người mất tích.

An Bình

Theo Xinhua, BBC

 

Trung Quốc phạt gần 200 người vì "phao tin đồn" - 2