1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phạt cầu thủ Pháp vì không nhìn quốc kỳ

(Dân trí) - Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc đã khiển trách và phạt một cầu thủ Pháp 1.400 USD chơi cho một đội bóng rổ địa phương vì không nhìn quốc kỳ Trung Quốc khi chào cờ.

Trung Quốc phạt cầu thủ Pháp vì không nhìn quốc kỳ - 1

Cầu thủ Guerschon Yabusele (trái) bị phạt vì không nhìn quốc kỳ Trung Quốc trong trận đấu bóng rổ ngày 6/12. (Ảnh: Sina Weibo)

Hiệp hội Bóng rổ Trung Quốc (CBA) thông báo, cầu thủ người Pháp Guerschon Yabusele của đội bóng rổ Nanjing Tongxi thuộc CBA đã bị khiển trách và phạt 10.000 Nhân dân tệ (khoảng 1.422 USD), sau khi cầu thủ này không ngẩng đầu để nhìn vào quốc kỳ Trung Quốc trong nghi lễ chào cờ trước trận đấu hôm 6/12.

Khi theo dõi lễ chào cờ trước trận đấu được phát sóng trên truyền hình, cộng đồng mạng Trung Quốc đã phát hiện ra rằng cầu thủ Guerschon Yabusele cúi gập đầu trong khi các đồng đội của anh, bao gồm cả cầu thủ nước ngoài, nhìn trang nghiêm vào quốc kỳ Trung Quốc.

Chính quyền Trung Quốc đã đẩy mạnh tinh thần yêu nước dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình. Một đạo luật được thông qua năm 2017 quy định mức phạt tù lên tới 3 năm đối với những hành vi bị cho là không tôn trọng quốc ca Trung Quốc.

Hình phạt dành cho Guerschon Yabusele đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Anh ta vui vẻ nhận tiền từ Trung Quốc, nhưng lại không tôn trọng Trung Quốc”, một người viết trên mạng xã hội Weibo.

“Cầu thủ này phải bị trục xuất ngay lập tức và câu lạc bộ của anh ta phải bị truất quyền tranh chức vô địch”, một người khác bình luận.

Tuy nhiên, một số người cho rằng hình phạt dành cho cầu thủ người Pháp là quá nặng.

“Thật vô nghĩa. Thứ nhất, anh ta không phải người Trung Quốc. Hơn nữa, anh ta vẫn đứng lên và không có bất kỳ hành động xúc phạm nào”, một người bình luận.

Guerschon Yabusele không phải là vận động viên nước ngoài đầu tiên bị chỉ trích vì vi phạm quy định về tinh thần yêu nước tại Trung Quốc.

Năm ngoái, cầu thủ người Brazil Diego Tardelli của đội Shandong Luneng cũng bị cấm thi đấu một trận vì hành vi đưa tay lên mặt trong lúc diễn ra nghi thức hát quốc ca trước trận đấu.

Thành Đạt

Theo AFP