1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc phản ứng sau vụ Nhật Bản bắn pháo sáng về phía máy bay quân sự

(Dân trí) - Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc chiến đấu cơ Nhật Bản bắn pháo sáng về phía máy bay quân sự của Trung Quốc hôm 10/12, gọi đây là hành động nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp.

Máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản (Ảnh: Press TV)
Máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản (Ảnh: Press TV)

“Hành động của các máy bay chiến đấu Nhật Bản là nguy hiểm và thiếu chuyên nghiệp, phá vỡ quyền tự do hàng hải và hàng không được quy định trong luật pháp quốc tế”, AFP dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc trên trang web chính thức của cơ quan này hôm 11/12.

Trước đó, hai máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản đã bắn pháo sáng về phía các máy bay quân sự của Trung Quốc khi các máy bay này bay qua eo biển Miyako nằm giữa quần đảo Miyako và Okinawa của Nhật Bản hôm 10/12.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, vụ việc xảy ra vào sáng 10/12 khi các máy bay Trung Quốc đang tiến hành hoạt động bay huấn luyện trên biển. Cơ quan này cũng khẳng định các máy bay Trung Quốc đang ở trong không phận quốc tế khi vụ việc trên xảy ra.

Cả Bộ Quốc phòng và Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản đều từ chối đưa ra bình luận về vụ việc trên khi hãng tin AFP liên hệ. Thực tế, quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản từ lâu đã gặp căng thẳng liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại quần đảo không có người ở Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Hồi tháng 9, Trung Quốc đã triển khai hơn 40 máy bay quân sự, gồm cả máy bay chiến đấu và máy bay ném bom, đến khu vực nói trên. Khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đó là lần đầu tiên các máy bay chiến đấu của Bắc Kinh bay qua vùng biển này. Trước đó, Trung Quốc từng điều các máy bay do thám của nước này bay qua eo biển Miyako hồi năm ngoái.

Thành Đạt

Theo AFP