1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói sẽ “bảo vệ lợi ích quốc gia” trước nguy cơ chiến tranh thương mại với Mỹ

(Dân trí) - Trung Quốc cảnh báo Mỹ rằng nước này sẽ bảo vệ lợi ích về thương mại, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ áp thuế 60 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc.


Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

BBC ngày 24/3 đưa tin, cảnh báo trên được đưa ra trong một cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mukuchin.

Tổng thống Trump trước đó đã thông báo kế hoạch áp thuế 60 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc, cáo buộc Trung Quốc về vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.

Động thái trên đã làm rúng động các thị trường và gây ra lo ngại về một cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hãng tin Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn tuyên bố của Phó thủ tướng Lưu Hạc, cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong cuộc điện đàm với ông Mukuchin rằng Bắc Kinh "đã sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia của mình" nhưng hy vọng rằng "cả hai bên sẽ vẫn giữ mối quan hệ và tiếp tục hợp tác".

Trong cuộc điện đàm, được coi là liên hệ cấp cao nhất giữa hai chính phủ kể từ khi ông Trump công bố mức thuế hôm thứ Năm, ông Lưu cũng cáo buộc Mỹ vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế sau khi điều tra các hoạt động sở hữu trí tuệ của Trung Quốc.

Trong bối cảnh căng thẳng về thương mại, Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Roberto Azevêdo đã cảnh báo rằng các rào cản thương mại mới sẽ "gây nguy hiểm cho nền kinh tế toàn cầu".

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã nói rằng việc Mỹ áp thuế đối với Trung Quốc đã bắt đầu có kết quả. “Nhiều nước khác hiện đang đàm phán các thỏa thuận thương mại công bằng với chúng tôi”, ông nói.

Sau động thái của ông Trump, Trung Quốc cho biết họ đang có kế hoạch đáp trả Mỹ bằng các đề xuất áp thuế trị giá 3 tỷ USD, trong đó có hàng tạp hoá và phế liệu nhôm.

Bắc Kinh cũng cảnh báo Mỹ rằng Trung Quốc "không sợ chiến tranh thương mại", nhưng họ hy vọng sẽ tránh được cuộc chiến này thông qua đối thoại.

Bùi Hương

Theo BBC