1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nêu lý do máy bay của bà Pelosi đi vòng đến Đài Loan

Minh Phương

(Dân trí) - Các động thái của quân đội Trung Quốc buộc máy bay chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phải đi vòng qua Philippines đến đảo Đài Loan hôm 2/8, một vị tướng của Trung Quốc cho biết.

Trung Quốc nêu lý do máy bay của bà Pelosi đi vòng đến Đài Loan - 1

Chuyến bay chở bà Pelosi được theo dõi nhiều nhất thế giới trên trang Flightradar24 (Ảnh: Flightradar24).

Báo South China Morning Post dẫn lời ông Meng Xiangqing, một tướng quân đội và là giáo sư tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc, cho biết Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) hôm 2/8 đã tiến hành các hoạt động theo dõi, giám sát hành trình của máy bay Boeing C-40 của Không quân Mỹ chở bà Nancy Pelosi từ Kuala Lumpur, Malaysia đến đảo Đài Loan. Điều này buộc máy bay của bà Pelosi phải đi vòng qua phía Đông Philippines thay vì đi qua Biển Đông đến Đài Loan.

"Quân đội của chúng tôi đã triển khai ở nhiều vị trí khác nhau đã trở thành tín hiệu răn đe (đối với máy bay của bà Pelosi)", ông Meng phát biểu trên đài truyền hình CCTV và cho biết thêm PLA đã tiến hành các cuộc diễn tập không quân và hải quân ở phía nam Đài Loan, trong đó có khu vực eo biển Bashi.
Tuy nhiên, ông Meng không tiết lộ cách thức mà PLA "theo dõi và giám sát" chuyến bay của bà Pelosi.

Ngoài ra, ông Meng nói rằng, thông báo của PLA tập trận ngoài khơi phía Đông Đài Loan khiến biên đội tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ phải di chuyển cách xa hòn đảo hàng trăm km.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đáp máy bay xuống đảo Đài Loan tối 2/8 sau nhiều đồn đoán. Bà trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến Đài Loan trong vòng 25 năm trở lại đây, bất chấp những cảnh báo gay gắt của Trung Quốc.

Chuyến thăm Đài Loan là một phần trong chuyến công du châu Á của bà Pelosi. Máy bay chở bà Pelosi từ Kuala Lumpur đến Đài Loan khoảng 15h42 ngày 2/8 sau khi thăm Malaysia. Chuyến bay mang số hiệu SPAR19 chở người đứng đầu Hạ viện Mỹ thời điểm đó được theo dõi nhiều nhất thế giới trên trang web Flightradar24, có lúc lên tới hơn 330.000 người theo dõi.

Theo dữ liệu của Flightradar24, SPAR19 có đường bay khá bất thường. Máy bay cất cánh từ Kuala Lumpur đi theo hướng Đông đến đảo Borneo, rồi vòng lên quần đảo Philippines, thay vì đi theo hướng Đông Bắc qua Biển Đông để tới Đài Bắc như hầu hết chuyến bay thương mại khác. Lộ trình này khiến chuyến bay của bà Pelosi kéo dài hơn 7h tiếng, trong khi thông thường chỉ mất hơn 4 tiếng.

Chuyến thăm của bà Pelosi vấp phải chỉ trích gay gắt của Trung Quốc. Bắc Kinh coi đây là hành động vi phạm chủ quyền và nguyên tắc "Một Trung Quốc".

Để đáp trả, Bắc Kinh đã áp biện pháp trừng phạt với bà Pelosi cùng các thành viên gia đình bà. Ngoài ra, Trung Quốc tuyên bố ngừng hợp tác với Mỹ trong hàng loạt lĩnh vực. Theo đó, Bắc Kinh hủy một số cuộc họp quốc phòng và dừng những cuộc đàm phán quan trọng về khí hậu với Mỹ, ngừng hợp tác trong việc hồi hương những người di cư bất hợp pháp, hỗ trợ tư pháp và tội phạm xuyên quốc gia, cũng như hành động chống ma túy.

Theo SCMP