1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Mỹ nợ nhiều vì tăng cường quân sự

(Dân trí) - Lo ngại vì khoản nợ của Mỹ, Trung Quốc nói Lầu Năm Góc phải xem lại chi phí quân sự và các kế hoạch triển khai quân đội ra bên ngoài. Đây là một trong những phản ứng gay gắt của Bắc Kinh trước việc Mỹ bị hạ cấp tín nhiệm tín dụng.

  
Trung Quốc: Mỹ nợ nhiều vì tăng cường quân sự - 1

Báo chí Trung Quốc phản ứng gay gắt trước việc Mỹ bị hạ cấp tín nhiệm tín dụng.

Hãng tin Xinhua của Trung Quốc cho rằng từ sau khi Liên Xô sụp đổ, Mỹ - cường quốc số một thế giới, “đã dùng sức mạnh quân sự của mình để nhúng tay vào chính trị quốc tế khắp nơi và thúc đẩy chủ nghĩa bá quyền mà không để ý lấy đâu ra sức lực kinh tế nhằm hỗ trợ cho chính sách đó”.

Hãng tin chính thức của Trung Quốc còn khuyến cáo Mỹ “thay đổi ngay chính sách can thiệp ra nước ngoài” và “ngưng tư duy cùng các hành động mang tính thống trị”.

Ngoài ra, truyền thông chính thức của Trung Quốc cũng cảnh báo giới tài chính Mỹ “không được phá giá đồng USD nhằm thúc đẩy xuất khẩu”.

Đây là hai động thái mới nhất của Trung Quốc phản ứng lại trước viễn cảnh nợ công của Mỹ khiến nước này bị hạ điểm tín dụng.

Hiện Trung Quốc là một trong số nước chủ nợ đứng đầu của Mỹ, với các khoản mua công trái kho bạc Mỹ bán ra. Mọi biến động của đồng USD và euro vì thế đều có thể có tác động xấu đến dự trữ ngoại tệ và cán cân thương mại của Trung Quốc.

Theo con số Bắc Kinh công bố chính thức, Trung Quốc chỉ có ngân sách quốc phòng 93,5 tỷ USD năm 2011, so với Mỹ là 553 tỷ cho năm 2012. Tuy thế, giới quan sát Phương Tây tin rằng con số chi phí quốc phòng thực của Trung Quốc có thể cao hơn.

Ngân sách quốc phòng của Mỹ tăng 22 tỷ USD tính từ năm 2010.

Cuối tuần trước, hãng đánh giá chỉ số tín dụng Standard & Poor's đã hạ mức tín nhiệm tín dụng của Mỹ lần đầu tiên trong lịch sử, giữa lúc vấn đề nợ của Âu châu vẫn còn nghiêm trọng.

Một số nhà đầu tư thậm chí cho rằng kinh tế Mỹ sẽ còn tiếp tục suy giảm, ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế châu Á, vốn dựa vào xuất khẩu sang Mỹ với hàng tỷ USD hàng hóa mỗi tháng.

Trước đó, Bắc Kinh đã cho rằng các thỏa thuận được thông qua tại Mỹ cũng như tại châu Âu là chưa đủ để cứu thoát nền kinh tế của chính họ và cần phải có những biện pháp cụ thể hơn để tái cân bằng lại nền kinh tế thế giới.

Tệ hơn nữa là hôm 3/8, cơ quan thẩm định tài chính Đại Đồng của Trung Quốc còn hạ điểm nợ công của Mỹ từ A+ xuống còn A. Cho rằng Mỹ đã thất bại trong việc tháo ngòi kíp nổ “quả bom nợ công”, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn dự trữ ngoại tệ trước các mối đe dọa đến từ đồng USD.

Hà Khoa
Theo AFP, Xinhua