1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mở cửa sau 3 năm đại dịch

Minh Phương

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay mở cửa biên giới, nới lỏng quy định nhập cảnh sau 3 năm theo đuổi chính sách phòng dịch Covid-19 nghiêm ngặt.

Trung Quốc mở cửa sau 3 năm đại dịch - 1

Hành khách tại sân bay ở Bắc Kinh, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Bắt đầu từ ngày 8/1, toàn bộ người nhập cảnh vào Trung Quốc chỉ cần xét nghiệm PCR Covid-19 mà không cần cách ly. Những người bay tới Trung Quốc sẽ lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020 được phép về thẳng nhà hoặc đến thăm các nhà hàng và địa điểm khác.

Những người đi lại giữa Hong Kong và Thâm Quyến trong ngày không cần xét nghiệm Covid-19 hay cách ly. Việc mở cửa biên giới với đặc khu Hong Kong sẽ được tiến hành "dần dần và có trật tự". Giới chức trách sẽ cho phép nhiều chuyến bay hơn từ Hong Kong đến Trung Quốc đại lục.

Yêu cầu xét nghiệm PCR sau khi đi qua Thâm Quyến đối với khoảng 60.000 người được phép đi lại giữa Hong Kong và đại lục mỗi ngày được dỡ bỏ. Từ ngày 8/1 đến 4/3, một cơ chế sẽ được triển khai đối với những người đăng ký qua lại ranh giới. Hiện hơn 25.000 người đã đăng ký cho kế hoạch di chuyển trong những tuần tới.

Chính quyền đặc khu Hong Kong cho biết, họ dự kiến nối lại hoạt động của tàu cao tốc từ ngày 15/1 tới sau gần 3 năm "đóng băng".

Lang Jin, người đến từ Quảng Tây và đang học tập tại Hong Kong, lo ngại việc giới hạn lượng người qua lại. Cô cho hay, trang web đăng ký bị nghẽn ngay ngày đầu tiên hoạt động. "Tôi có thể phải chờ đến khi mở cửa biên giới hoàn toàn sau vài tuần nữa", Lang nói.

Trung Quốc vẫn chưa mở cửa biên giới hoàn toàn với người nước ngoài, trừ những người nhập cảnh vì lý do công việc hoặc thăm thân. Với nhiều công dân Trung Quốc ở nước ngoài chưa thể về quê nhà do lệnh cách ly phòng dịch Covid-19, chính sách mới đồng nghĩa họ sắp được đoàn tụ với người thân.

Ngoài ra, theo nhiều chuyên gia, khi Trung Quốc mở cửa, thị trường du lịch toàn cầu cũng có thêm cú huých phục hồi. Trong khi một số quốc gia tỏ ra thận trọng, nhiều nước đang gấp rút chuẩn bị cho sự trở lại của du khách Trung Quốc.

Steve Saxon, đối tác tại văn phòng McKinsey ở Thâm Quyến, cho biết trước đại dịch mỗi tháng có khoảng 12 triệu người Trung Quốc ra nước ngoài. Con số này đã giảm 95% sau khi Covid-19 bùng phát. Ông dự đoán, lượng du khách Trung Quốc ra nước ngoài sẽ phục hồi lên 6 triệu người mỗi tháng vào mùa hè năm nay.

Theo Nikkei Asia