1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc mở cửa lĩnh vực thiết bị quân sự cho tư nhân

(Dân trí) - Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang mời các doanh nghiệp tư nhân tham gia đấu thầu hàng trăm hợp đồng liên quan đến trang thiết bị huấn luyện quân sự.

Trung Quốc mở cửa lĩnh vực thiết bị quân sự cho tư nhân
Các cuộc huấn luyện thường xuyên với yêu cầu thực hiện như thật khiến Trung Quốc phải mở cửa hơn nữa cho khu vực tư nhân.

Theo mạng China Daily, PLA đang nhắm tới mục tiêu tăng cường hiệu quả sử dụng ngân sách quân sự và thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn nữa của khu vực tư nhân.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ tổng tham mưu PLA đã công bố chương trình khuyến khích các công ty tư nhân tham gia nghiên cứu, phát triển và chế tạo 108 hạng mục quân sự liên quan đến công nghệ và thiết bị huấn luyện tiên tiến. Trong số đó có cả những công nghệ mũi nhọn như định vị không dây tầm ngắn, điện toán đám mây, mô hình cảnh báo sớm máy bay.

Tờ Quân giải phóng của Trung Quốc cho biết đến nay đã có 117 công ty công nghiệp quốc phòng và doanh nghiệp tư nhân nộp đơn tham gia 106 trên 108 hạng mục. Tuy nhiên, để được tiếp cận thị trường quốc phòng, các doanh nghiệp này phải trải qua một cuộc đánh giá phức tạp và đáp ứng các thủ tục theo yêu cầu như phải có giấy phép về bảo mật và khả năng công nghệ do chính phủ cấp.

Cũng theo tờ báo trên, tại một cuộc triển lãm gần đây về công nghệ và thiết bị huấn luyện quân sự ở Bắc Kinh, có tới 70% số trang thiết bị được trưng bày là do khu vực dân sự phát triển.

Những động thái này cho thấy quân đội Trung Quốc đang đẩy mạnh hơn nữa xu hướng xóa bỏ độc quyền trong các hợp đồng quốc phòng về trang thiết bị hậu cần huấn luyện.

“Việc mở cửa lĩnh vực mua sắm thiết bị quốc phòng cho tư nhân sẽ giúp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của PLA về các sản phẩm và công nghệ tiên tiến, đồng thời làm giảm chi phí phát triển và thử nghiệm của quân đội Trung Quốc”, chuyên gia Ding Feng thuộc Viện nghiên cứu thiết bị quân sự - dân sự ở Bắc Kinh nói.

“Các công nghệ và thiết bị huấn luyện ngày càng không đáp ứng mục tiêu đề ra của PLA là phải làm cho các cuộc huấn luyện trở nên thực tế hơn. Vì vậy cần phải thu hút kinh nghiệm chuyên môn, kỹ thuật của các doanh nghiệp tư nhân”, tờ Quân giải phóng viết.

Kể từ năm 2005, Trung Quốc đã bắt đầu mở cửa từng phần thị trường quốc phòng cho các doanh nghiệp tư nhân.

Theo báo cáo do Đại học Quốc phòng PLA công bố hồi tháng 7, tính đến tháng 5/2013 đã có hơn 500 công ty tư nhân của Trung Quốc được phép phát triển và sản xuất vũ khí và các thiết bị quân sự. Ngoài ra, khoảng 1.000 công nghệ dân sự cũng được sử dụng trong phát triển thiết bị cho PLA.

Một số công ty tư nhân thậm chí còn đóng vai trò quan trọng trong các dự án hàng đầu ở nước này như tàu vũ trụ Thần Châu 10, tàu sân bay Liêu Ninh...

Vũ Anh