1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lộ ảnh máy bay do thám không người lái tầm xa

(Dân trí) - Những hình ảnh đầu tiên về mẫu máy bay do thám không người lái tầm xa của Trung Quốc mới đây đã được đăng tải trên mạng, với những chi tiết giống mẫu RQ-4 Global Hawk của Mỹ. Cùng lúc đó nước này cũng ra mắt mẫu máy bay cảnh báo sớm KJ-500.

Theo tờ Want China Times của Đài Loan, mẫu máy bay không người lái này được đặt tên là Changhang – viết tắt của từ “tầm xa” trong tiếng Trung Quốc. Nó có ngoại hình khá giống mẫu máy bay do thám Global Hawk của Mỹ, ngoại trừ thiết kế cánh kết hợp, giống một phiên bản máy bay không người lái khác của nước này là Guizhou Soar Dragon.

Máy bay không người lái Changhang của Trung Quốc
Máy bay không người lái Changhang của Trung Quốc

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc khẳng định với Thời báo hoàn cầu rằng mẫu máy bay không người lái mới này được thiết kế có hình dáng khí động học tốt hơn Global Hawk, dù bản vẽ của mẫu máy bay Mỹ này đã được dùng cho Changhang. Dù vậy, thiết kế động cơ và tải trọng của Changhang không thể so sánh được với Global Hawk.

Cho đến nay, không có thông tin nào để xác định liệu mẫu máy bay này là phiên bản cải tiến của người tiền nhiệm Guizhou Soar Dragon hay có gì khác biệt. Các mẫu máy bay không người lái của Trung Quốc đến nay có thiết kế rất giống nhau.

Ví dụ mẫu Chengdu Pterodactyl UAV, hay còn được gọi là WingLoong, của Tổng công ty công nghiệp hàng không Trung Quốc, và mẫu CH-4 do Tổng công ty khoa học và công nghiệp hàng không vũ trụ trông giống hệt nhau. Các thông số kỹ thuật của mẫu máy bay không người lái mới đến nay vẫn là bí ẩn.

Máy bay do thám Global Hawk của Mỹ
Máy bay do thám Global Hawk của Mỹ

Tờ Defense News tại Mỹ từng đưa tin rằng Guizhou Soar Dragon được thiết kế bởi Tổ hợp công nghiệp hàng không Thành Đô, có trọng lượng cất cánh 7500 kg, tải trọng làm nhiệm vụ 650 km và tầm bay tối đa 7000 km. Do Changhang lớn hơn rất nhiều so với Guizhou Soar Dragon, có lẽ nó có thể có năng lực tương đương Global Hawk, và có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám chiến lược tầm xa trên biển Đông.

Cũng trong tuần qua, một mẫu máy bay cảnh báo sớm thế hệ tiếp theo của Trung Quốc, thường được gọi là KJ-500, cũng đã được ra mắt trên website của quân đội nước này.

Sử dụng máy bay chở hàng Shanxi Y-9 làm thân, mẫu máy bay này từng bị nhầm với chiếc ZDK-03 thiết kế cho không quân Pakistan. Khi quan sát thấy chiếc máy bay được trang bị hệ thống radar APAR tương tự máy bay cảnh báo sớm KJ-2000 của không quân, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), các cư dân mạng nước này đã nhận ra đây là một mẫu máy bay hoàn toàn khác.

Máy bay KJ-500 mới được Trung Quốc công bố
Máy bay KJ-500 mới được Trung Quốc công bố

Với bức ảnh của KJ-500 mang dấu hiệu rõ ràng của PLA, hãng thông tấn Tân Hoa Xã khẳng định đây là mẫu được thiết kế cho Trung Quốc, không phải Pakistan. Sau khi so sánh bức ảnh với một mô hình máy bay được ông Wang Xiaomo, trưởng thiết kế mẫu KJ-2000 cất giữ trong một bức ảnh khác, Tân Hoa Xã nhận định KJ-500 có thể là mẫu máy bay cảnh báo sớm thế hệ tiếp theo của Trung Quốc.

Pakistan đã đặt hàng khoảng 4 chiếc ZDK-03 từ Trung Quốc trong một hợp đồng trị giá 300 triệu USD. Cũng giống như KJ-500, mẫu máy bay này sử dụng thân của máy bay Shanxi Y-9.

Xem clip


Thanh Tùng
Theo Want China Times