1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lên tiếng về sách trắng quốc phòng của Úc

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay 25/2 đã phản ứng giận dữ đối với sách trắng quốc phòng của Úc, được công bố cùng ngày.


Ảnh chụp từ trên cao cho thấy Trung Quốc đang ồ ạt xây dựng trên bãi Châu Viên, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: AMTI)

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy Trung Quốc đang ồ ạt xây dựng trên bãi Châu Viên, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: AMTI)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc “không hài lòng” với những bình luận “tiêu cực” về Biển Đông trong sách trắng quốc phòng của Úc.

Bà Hoa lớn tiếng Trung Quốc không muốn nhìn thấy một cuộc chạy đua vũ trang và hi vọng các bên liên quan sẽ từ bỏ các cuộc tập trận chung và rút sự hiện diện quân sự trong khu vực.

“Chúng tôi biết Úc đã ra mắt sách trắng quốc phòng... Chúng tôi nhận thấy tài liệu này đưa ra một số bình luận về Biển Đông và Hoa Đông. Các bình luận này tiêu cực và chúng tôi không hài lòng về điều đó”.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Marise Payne cho hay chính phủ nước này thừa nhận Biển Đông là vấn đề khác biệt giữa hai nước.

“Hai nước có mối quan hệ quốc phòng mạnh mẽ, nhưng chúng tôi cũng có sự khác biệt trong vấn đề này (Biển Đông) và chắc chắn chúng tôi sẽ không thực hiện bước lùi để cố thống nhất lập trường”, bà Payne nói.

Sau khi Úc công bố sách trắng quốc phòng, cựu Ngoại trưởng Úc Kevin Andrews đã kêu gọi chính phủ nước này điều tàu chiến vào vùng 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp phi pháp ở Biển Đông.

Ông Andrews cho rằng Úc cần phải theo gương Mỹ.

“Chúng ta phải thực thi quyền tự do hàng hải và phải chuẩn bị các biện pháp để đưa tàu hải quân và máy bay tới khu vực đó, và cũng phải nói rằng chúng ta muốn các tuyến thương mại thương mại không bị cản trở trong khu vực này”, ông Andrews nói.

An Bình

Theo ABC