Trung Quốc lên tiếng sau khi Mỹ đánh thuế 104% lên hàng hóa của Bắc Kinh
(Dân trí) - Trung Quốc cảnh báo sẽ "chiến đấu đến cùng" sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh thuế 104% lên hàng hóa của Bắc Kinh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến (Ảnh: CGTN).
Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện "những biện pháp kiên quyết và hiệu quả" để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức áp mức thuế 104% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ ngày 9/4.
"Mỹ vẫn đang áp đặt thuế quan một cách tùy tiện đối với Trung Quốc và không ngừng gia tăng áp lực. Trung Quốc kiên quyết phản đối và sẽ không bao giờ chấp nhận hành vi bá quyền như vậy", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến tuyên bố.
"Nếu Mỹ phớt lờ lợi ích của cả hai nước và cộng đồng quốc tế, khăng khăng phát động cuộc chiến thuế quan và thương mại, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng", ông nhấn mạnh.
Mức thuế mới mà Mỹ áp lên hàng Trung Quốc đã tăng thêm 34% vào ngày 9/4 theo gói thuế đối ứng do ông Trump đề xuất. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ sau đó đã bổ sung thêm 50% nữa, sau khi Bắc Kinh không lùi bước khỏi cam kết áp thuế trả đũa 34% lên hàng hóa Mỹ trước trưa 8/4.
Trước khi diễn biến leo thang mới nhất xảy ra, ông Trump đã áp thuế 20% đối với hàng Trung Quốc kể từ khi trở lại Nhà Trắng hồi đầu năm.
"Quyền phát triển chính đáng của người dân Trung Quốc không thể bị tước đoạt, và chủ quyền, an ninh, cùng lợi ích phát triển của Trung Quốc không thể bị xâm phạm", ông Lâm nhấn mạnh.
Bắc Kinh hiện chưa công bố ngay lập tức các biện pháp trả đũa đối với vòng áp thuế mới nhất của ông Trump. Tuy nhiên, thông điệp từ chính phủ Trung Quốc, các cơ quan truyền thông nhà nước và các nhân vật có ảnh hưởng đều thể hiện rõ quyết tâm đáp trả đến cùng.
Mặt khác, phía Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó cũng nhấn mạnh, Bắc Kinh mong muốn đối thoại với Washington, khẳng định "không có ai chiến thắng trong một cuộc thương chiến".
Trong khi đó, theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, "các quốc gia như Trung Quốc, những nước đã chọn cách trả đũa" là "đang phạm phải sai lầm".
"Trung Quốc muốn đạt được thỏa thuận, nhưng họ không biết cách thực hiện", bà Leavitt bình luận.
Năm 2024, Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn thứ hai của Mỹ. Tổng cộng, Trung Quốc xuất khẩu 439 tỷ USD hàng hóa sang Mỹ, trong khi Mỹ xuất khẩu 144 tỷ USD hàng hóa sang Trung Quốc.
Những diễn biến mới làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến thuế quan giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, thậm chí thương chiến toàn cầu.
Nhiều chính phủ đang tìm cách tiếp cận, đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump để tránh thuế quan mới.
Trong khi đó, ông Trump tuyên bố không cân nhắc tạm dừng kế hoạch áp dụng thuế quan bổ sung toàn diện đối với hàng chục quốc gia bất chấp sự tiếp cận của các đối tác thương mại, nhưng vẫn để ngỏ đàm phán.
Ông Trump cho biết thuế quan "rất quan trọng" đối với chương trình nghị sự kinh tế của ông, đồng thời mở ra cánh cửa cho "thỏa thuận công bằng và tốt đẹp với mọi quốc gia". Ông nói thêm rằng, có thể có thuế quan vĩnh viễn và cũng có thể có các cuộc đàm phán vì có những thứ nước Mỹ cần ngoài thuế quan.