1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang tại Trung Đông
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Trung Quốc lên án vụ tấn công vào lãnh sự quán ở Myanmar

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc chỉ trích vụ tấn công bằng thiết bị nổ vào lãnh sự quán nước này ở Myanmar.

Trung Quốc lên án vụ tấn công vào lãnh sự quán ở Myanmar - 1

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mandalay (Ảnh: Irrawaddy).

Trung Quốc đã lên án vụ tấn công vào lãnh sự quán nước này tại Mandalay vào tuần trước, kêu gọi chính quyền Myanmar nỗ lực hết sức để bắt giữ những kẻ gây án, một phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 21/10.

Một vụ nổ lúc 5h00 chiều ngày 19/10 không gây ra thương vong nhưng đã làm hư hại một phần khuôn viên lãnh sự quán, người phát ngôn Lin Jian cho biết trong một cuộc họp báo.

Ông Lin cho biết Trung Quốc đã gửi thông điệp tới chính quyền Myanmar, kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra toàn diện và nỗ lực hết sức để trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội theo luật pháp.

Ông cho biết thêm, Lãnh sự quán Trung Quốc gần đây đã nhắc nhở mọi công dân, doanh nghiệp và công dân tại Myanmar chú ý đến tình hình an ninh và áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Myanmar đã rơi vào tình trạng bất ổn về mặt an ninh kể từ tháng 2/2021 khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự trong một cuộc đảo chính.

Trong thời gian qua, cuộc đối đầu giữa chính quyền quân sự Myanmar và phe nổi dậy đã nóng lên. 

Cuối tháng trước, chính quyền quân sự Myanmar đã kêu gọi các nhóm vũ trang đối lập ngừng giao tranh và bắt đầu đàm phán để mang lại hòa bình sau 3 năm rưỡi xung đột.

Trung Quốc cũng nhiều lần kêu gọi các bên ngừng bắn và đàm phán để tìm giải pháp. Bắc Kinh cũng đồng thời tiến hành các cuộc tập trận, tuần tra ở biên giới với Myanmar trong thời gian qua, khi các cuộc giao tranh giữa quân đội và phe đối lập nổ ra ở khu vực nói trên. 

Trung Quốc cho biết cuộc xung đột đang có tác động tiêu cực đến sự ổn định và trật tự xã hội ở biên giới giữa nước này và Myanmar.

Quân đội Myanmar từ lâu đã cam kết sẽ tổ chức bầu cử khi các điều kiện cho phép. Những người điều tra dân số dự kiến sẽ bắt đầu thu thập dữ liệu vào đầu tháng 10 để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra vào năm 2025.

Theo thống kê của một tổ chức giám sát địa phương, khoảng 5.700 dân thường đã thiệt mạng kể từ vụ đảo chính năm 2021.

Theo Reuters