Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  1. Dòng sự kiện:
  2. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  3. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine
  4. Động đất mạnh tại Myanmar

Trung Quốc lập "đội quốc gia" ứng phó thuế quan của Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Theo giới quan sát, Trung Quốc dường như có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để ứng phó căng thẳng thương mại với Mỹ.

Trung Quốc lập đội quốc gia ứng phó thuế quan của Mỹ - 1

Trung Quốc hỗ trợ thị trường chứng khoán bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters).

Khi thị trường chứng khoán Trung Quốc bị ảnh hưởng trong tuần này vì chính sách thuế quan mới của Mỹ, chính phủ nước này đã tìm cách hỗ trợ thị trường.

Central Huijin, một quỹ đầu tư quốc gia, đã đưa ra một tuyên bố cho biết họ là một trong các thành viên của "đội quốc gia", một thuật ngữ chỉ các cơ quan, tổ chức chính phủ của Trung Quốc hợp tác với nhau nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán.

Quỹ Central Huijin cam kết sẽ tăng tỷ trọng cổ phiếu nắm giữ. China Chengtong Holdings, một công ty quản lý tài sản nhà nước, cũng thông báo sẽ đầu tư 100 tỷ nhân dân tệ (13,6 tỷ USD) vào thị trường chứng khoán.

China Reform Holdings cam kết đầu tư khoảng 80 tỷ nhân dân tệ (gần 11 tỷ USD). Hội đồng Quốc gia về Quỹ An sinh Xã hội, thuộc Bộ Tài chính Trung Quốc, cũng cho biết họ cũng sẽ mua thêm cổ phiếu.

Ngoài ra, Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia Trung Quốc nới lỏng các quy định về việc mua cổ phiếu của các công ty bảo hiểm, nhiều đơn vị trong số đó là công ty nhà nước.

Đến cuối ngày 8/4, hơn 100 công ty niêm yết lớn nhất của Trung Quốc, bao gồm công ty dầu khí nhà nước Sinopec, China Mobile và Moutai, công bố cam kết mua lại cổ phiếu của chính họ.

Nhờ những cam kết này, chỉ số CSI trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đã lấy lại đà tăng sau khi giảm 7% hôm 7/4.

"Chiến trường thực sự đầu tiên của cuộc chiến thuế quan là thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán", Ting Lu, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Nomura, cho biết. Ông cho rằng các quỹ ổn định hoặc "đội quốc gia" của Trung Quốc với sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương sẽ can thiệp đáng kể vào thị trường chứng khoán trong những tuần tới.

Sự phối hợp của các cơ quan chính phủ hỗ trợ thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực kích thích của Trung Quốc khi nước này đang nỗ lực phục hồi nền kinh tế.

Các nhà phân tích sẽ tập trung vào việc liệu Trung Quốc triển khai nhiều biện pháp kích thích trong nước hơn trong những tuần và tháng tới hay không khi căng thẳng thương mại leo thang. Chuyên gia của ngân hàng Nomura nhận định, Trung Quốc sẽ cắt giảm lãi suất chính sách sớm hơn dự kiến.

Báo People's Daily của Trung Quốc đầu tuần này đăng một bài xã luận nói rằng: "Chúng tôi đã chuẩn bị và có chiến lược để ứng phó với thuế quan của Mỹ".

Bài bình luận lưu ý rằng Bắc Kinh có thể thực hiện "những nỗ lực lớn" để thúc đẩy tiêu dùng trong nước và đưa ra các biện pháp chính sách khác để hỗ trợ nền kinh tế. "Các kế hoạch ứng phó đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ", bài báo khẳng định.

Trong những tuần gần đây, Bắc Kinh cũng đàm phán với các quốc gia từ châu Âu đến châu Á nhằm mở rộng hợp tác thương mại.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc dường như có sự chuẩn bị tốt hơn cho tình huống leo thang căng thẳng thương mại so với 6 năm trước.

Căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington đang leo thang sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối ứng lên đến 145% đối với hàng hóa của Trung Quốc.

Đáp lại, Trung Quốc cũng áp thuế 84% với hàng hóa Mỹ và tuyên bố chỉ đàm phán trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi.

Theo Financial Times