Trung Quốc lập đội cứu hộ 1.000 người, triển khai UAV sau thảm họa lũ quét

(Dân trí) - Trung Quốc đã triển khai hoạt động cứu hộ quy mô lớn sau khi thảm họa lũ quét xảy ra ở khu vực Tây Tạng giáp biên giới Nepal.

Trung Quốc lập đội cứu hộ 1.000 người, triển khai UAV sau thảm họa lũ quét - 1

Bùn bao phủ các ngôi nhà tại huyện Nuwakot, Nepal sau trận lũ quét (Ảnh: Reuters).

Giới chức Nepal và Trung Quốc cho biết, số người thiệt mạng trong trận lũ quét hôm 26/8 đã tăng lên 165 người, trong khi gần 1.400 người vẫn mất tích, gồm hơn 700 người nước ngoài. Ở phía Nepal, số người mất tích là 826, ở phía biên giới Trung Quốc là 558.

Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ, cùng chó nghiệp vụ và máy bay không người lái (UAV), đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sót sau khi khối lượng lớn bùn và đất đá đổ ập xuống các tòa nhà ở phía biên giới Trung Quốc vào sáng 26/8.

Một video quay từ camera an ninh phía Trung Quốc cho thấy hàng chục người chạy thoát thân khi “dòng thác” bùn đất ập xuống.

Ông Li Qipu, một thành viên của lực lượng cảnh sát Trung Quốc, cho biết hoạt động cứu hộ đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có “sự bất ổn của hồ chứa nước ở thượng nguồn” và “đường núi nhỏ hẹp”.

Các loại xe cỡ lớn và thiết bị hạng nặng hiện chưa thể tiếp cận khu vực trung tâm của thảm họa, mặc dù các tuyến đường xung quanh vẫn thông thoáng, cho phép vận chuyển hàng cứu trợ vào từ phía sau.

Trung Quốc lập đội cứu hộ 1.000 người, triển khai UAV sau thảm họa lũ quét - 2

Các phương tiện cứu hộ di chuyển đến khu vực chịu ảnh hưởng của trận lũ quét tại huyện Gyirong, Tây Tạng, Trung Quốc (Ảnh: Xinhua).

Hãng thông tấn Xinhua đưa tin, chính quyền đã điều động gần 800 nhân sự và hơn 150 phương tiện đến khu vực biên giới.

Lực lượng cứu hỏa cho biết đã triển khai 431 nhân viên, phối hợp cùng chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm sự sống và xuồng nhỏ để thực hiện công tác cứu hộ.

Truyền hình Trung Quốc phát hình ảnh các thành viên của lực lượng cảnh sát sử dụng xẻng, trong khi các nhân viên cứu hộ điều khiển máy bay không người lái.

Ngoài ra, các máy bay dân sự và quân sự chở hàng cứu trợ đã đến Tây Tạng.

Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ II đối với thảm họa địa chất - mức cao thứ hai trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp của nước này - đồng thời cử một tổ công tác đến chỉ đạo hoạt động cứu hộ và ngăn ngừa các thảm họa thứ cấp.

Do mưa lớn trong đêm, nguy cơ xảy ra các thảm họa thứ cấp như sạt lở đất và đá rơi vẫn ở mức cao.

Cảnh tan hoang sau trận lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc

Ủy ban Quốc gia về Phòng ngừa, Giảm nhẹ và Cứu trợ Thiên tai, phối hợp với Bộ Quản lý Khẩn cấp (MEM), đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ II cho công tác cứu trợ thiên tai.

MEM đã huy động 249 nhân viên thuộc lực lượng cứu hỏa và cứu hộ tổng hợp quốc gia, cùng 325 nhân viên cứu hộ kỹ thuật từ các đơn vị như China Anneng, PowerChina và các tổ chức khác. Thêm 111 lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ từ Bắc Kinh và tỉnh Tứ Xuyên cũng đã được điều động đến Tây Tạng. Một máy bay chở theo các thiết bị hiện đại cũng đã được triển khai để tham gia công tác cứu hộ.

Ủy ban Quốc gia về Phòng ngừa, Giảm nhẹ và Cứu trợ Thiên tai cùng MEM đã phân bổ 30.000 vật tư cứu trợ từ trung ương, bao gồm lều, bếp, quần áo, chăn, giường gấp và thảm chống ẩm, nhằm hỗ trợ công tác sơ tán, tái định cư và cứu trợ.

Bộ Tài chính Trung Quốc và MEM đã phân bổ 120 triệu nhân dân tệ (khoảng 17,7 triệu USD) từ quỹ cứu trợ thiên tai trung ương để hỗ trợ Tây Tạng thực hiện các hoạt động cứu hộ khẩn cấp và cứu trợ thiên tai.

Trung Quốc lập đội cứu hộ 1.000 người, triển khai UAV sau thảm họa lũ quét - 3

Các thành viên của đoàn Trung Quốc tham gia cứu hộ (Ảnh: Xinhua).

Trong khi đó, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã dành 100 triệu nhân dân tệ từ ngân sách đầu tư trung ương để hỗ trợ các nỗ lực khôi phục và tái thiết khẩn cấp sau thảm họa tại huyện Gyirong.

Thảm họa đã làm gián đoạn các tuyến đường dẫn đến cửa khẩu Gyirong ở phía Trung Quốc, đồng thời gây ảnh hưởng đến hệ thống thông tin liên lạc và nguồn điện. 85 nhân viên sửa chữa thuộc Công ty Điện lực Tây Tạng của Tập đoàn Lưới điện Nhà nước Trung Quốc đã đến Gyirong.

Tại Nepal, tình trạng ngập lụt trên diện rộng đã làm hư hại đường sá, cầu và các cơ sở thủy điện, gây mất điện và buộc giới chức phải tiến hành sơ tán khẩn cấp dọc sông Bhote Koshi.

Theo Xinhua, Straitstimes