Tỷ phú duy nhất của Nepal ước tính chi phí tái thiết khổng lồ sau lũ quét

(Dân trí) - Theo tỷ phú duy nhất của Nepal, nỗ lực tái thiết cơ sở hạ tầng nước này sau trận lũ quét tàn khốc hôm 26/8 có thể tiêu tốn ít nhất 5 tỷ USD.

Tỷ phú duy nhất của Nepal ước tính chi phí tái thiết khổng lồ sau lũ quét - 1

Nepal sẽ cần số tiền lớn để có thể tái thiết sau thảm họa (Ảnh: Reuters).

“Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chi phí cuối cùng tăng lên mức đó", ông Binod Chaudhary, Chủ tịch Tập đoàn Chaudhary, nói. Theo ông, vấn đề không chỉ là tiền bạc, mà còn là khoảng thời gian cần thiết và địa hình phức tạp để thực hiện việc tái thiết.

Tập đoàn Chaudhary hoạt động trong 12 lĩnh vực kinh doanh, từ thực phẩm và viễn thông đến cơ sở hạ tầng và ngân hàng. Ông Chaudhary, 71 tuổi, là tỷ phú đầu tiên và duy nhất của Nepal góp mặt trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes. Ước tính, ông có khối tài sản hơn 2 tỷ USD.

“Đây là một vấn đề rất lớn trước mắt chúng ta”, ông nói về quá trình khôi phục cũng như việc đưa nền kinh tế hoạt động trở lại sau thảm họa.

Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle cũng đưa ra đánh giá tương tự, cho rằng Nepal sẽ cần ít nhất “vài tỷ USD” để xây dựng lại.

“Xét về tổng thể, tôi cho rằng thiệt hại và tổn thất, khi được thống kê đầy đủ trong khoảng một tuần nữa, sẽ lên tới ít nhất vài tỷ USD. Những ước tính sơ bộ rất đáng lo ngại", ông Wagle nói.

Con số trên sẽ buộc nền kinh tế quy mô 45 tỷ USD của Nepal phải tìm kiếm nguồn tài chính quốc tế cho một nỗ lực tái thiết quy mô lớn.

Nepal có nhiều kinh nghiệm ứng phó với thiên tai, bởi vị trí nằm trên dãy Himalaya khiến nước này dễ bị ảnh hưởng bởi động đất, sạt lở đất và lũ quét. Một trận động đất lớn vào năm 2015 đã khiến gần 9.000 người thiệt mạng và dẫn đến một chương trình tái thiết kéo dài nhiều năm với chi phí lên tới hàng tỷ USD.

Ông Wagle cho biết giai đoạn đầu tiên của công tác ứng phó thảm họa, bao gồm cứu hộ và cứu trợ, đang được triển khai.

Trong giai đoạn thứ 2, chính phủ dự kiến thiết lập các khu trú ẩn tạm thời, cung cấp những nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm, nước, điện và dịch vụ viễn thông, đồng thời có thể triển khai các chương trình “tiền đổi công”, trong đó người dân được trả tiền để tham gia các hoạt động tái thiết.

Bộ trưởng cho biết các tổ chức đa phương như Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển châu Á đã cam kết tài trợ cho các nhu cầu nhân đạo, trong khi các nước láng giềng như Ấn Độ và Trung Quốc đã cung cấp hàng cứu trợ và hỗ trợ tài chính.

Ông Wagle cho biết Nepal sẽ cần một “chiến dịch huy động tài chính theo cách khác” để tái thiết cơ sở hạ tầng bị hư hại, đồng thời sẽ tham vấn Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) về tác động của cuộc khủng hoảng đối với tình hình tài chính đối ngoại của nước này và khả năng nhận được hỗ trợ.

Về cảnh báo nguy cơ xảy ra một đợt lũ lớn thứ 2, Bộ trưởng cho biết chính phủ nhận thức rõ những rủi ro và người dân đang được sơ tán đến các khu vực an toàn.

Lũ lụt càn quét khu vực miền núi biên giới của Nepal với Trung Quốc ngày 26/8, nhấn chìm các ngôi làng và cuốn trôi đường sá, cầu cống. Theo cảnh sát, tới nay, ít nhất 475 người đã thiệt mạng, trong khi khoảng 1.200 người mất tích, trong đó có hàng trăm du khách nước ngoài.

Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy sông băng sụp đổ có thể đã kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền, gây ra thảm họa trên diện rộng.

Theo Bloomberg