1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lần đầu thừa nhận vụ tai nạn chết người của máy bay chiến đấu J-15

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay thừa nhận rằng một phi công máy bay chiến đấu J-15 đã thiệt mạng khi máy bay này gặp nạn do bị hỏng hóc về động cơ. Đây được cho là vụ tai nạn chết người đầu tiên liên quan tới loại máy bay được phát triển để trang bị cho tàu sân bay.


J-15 huấn luyện trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hồi đầu năm nay (Ảnh: huanqiu.com)

J-15 huấn luyện trên tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hồi đầu năm nay (Ảnh: huanqiu.com)

Tài khoản chính thức của Nhân dân nhật báo trên Twitter cho biết vụ tai nạn xảy ra vào ngày 27/4/2016. Phi công Zhang Chao đã thiệt mạng khi máy bay của anh này gặp trục trặc về động cơ trong khi đang thực hiện một cú hạ cánh mô phỏng trên tàu sân bay.

Phi công đã nhảy dù vào phút chót nhưng tử vong do các vết thương.

J-15 là một máy bay chiến đấu được Trung Quốc phát triển cho tàu sân bay và bị xem là phiên bản “nhái” của chiến đấu Su-33 của Nga. Giới chức Trung Quốc cho tới nay giữ bí mật về mẫu máy bay này.

An Bình