1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lần đầu bác cáo buộc chuyển vũ khí cho Hamas

Quốc Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Bắc Kinh "chưa bao giờ cung cấp bất kỳ loại vũ khí nào" cho các khu vực đang có xung đột, kể cả cuộc chiến Hamas - Israel.

Trung Quốc lần đầu bác cáo buộc chuyển vũ khí cho Hamas - 1

Một xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của Trung Quốc đến Gaza chờ khởi hành ở Cairo, Ai Cập vào tháng 11/2023. Trung Quốc nói chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza, nhưng không cung cấp vũ khí (Ảnh: Xinhua).

Trung Quốc đã cung cấp lương thực, viện trợ y tế và các loại hỗ trợ khẩn cấp khác cho người Palestine nhưng chưa bao giờ cung cấp vũ khí hoặc khí tài quân sự cho các khu vực đang có xung đột, ông Ngô Khiêm, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết ngày 25/1.

Theo SCMP, đây là lần đầu tiên Bắc Kinh phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho các chiến binh Hamas kể từ khi xung đột bắt đầu.

"Cần phải nhấn mạnh rằng Trung Quốc luôn có thái độ thận trọng và có trách nhiệm khi xuất khẩu vũ khí và tuân thủ nghiêm ngặt 3 nguyên tắc xuất khẩu vũ khí", ông Ngô nói.

Theo quy định của Trung Quốc về xuất khẩu vũ khí, việc bán vũ khí phải phục vụ khả năng tự vệ chính đáng của quốc gia tiếp nhận, không gây tổn hại đến hòa bình, an ninh và ổn định của thế giới và khu vực, cũng như không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia tiếp nhận.

Đầu tháng này, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã phát hiện kho vũ khí "khổng lồ" do Trung Quốc sản xuất đang được Hamas sử dụng tại Gaza.

Kết quả điều tra của IDF cho thấy, Hamas sở hữu vũ khí và thiết bị tiên tiến được sản xuất tại Trung Quốc như hộp đạn và ống ngắm súng trường cho súng trường tấn công M16, súng phóng lựu tự động và thiết bị liên lạc.

"Đây là công nghệ vũ khí và liên lạc hàng đầu mà Hamas chưa bao giờ sở hữu, với chất nổ rất tinh vi chưa từng được tìm thấy trước đây, đặc biệt là trên quy mô lớn như vậy", Telegraph dẫn lời một nguồn tin tình báo Israel.

Báo cáo còn viết, "không ai cho rằng" số vũ khí trên được vận chuyển trên tàu Trung Quốc nhưng số lượng vũ khí lớn cho thấy chúng đã được đưa đến Gaza một cách có tổ chức.

Cuộc chiến ở Gaza bùng nổ sau khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel vào ngày 7/10/2023, khiến ước tính 1.200 người thiệt mạng và khoảng 240 người bị bắt làm con tin, theo số liệu của Israel.

Hamas đã thả khoảng 100 người, nhưng Israel cho biết vẫn còn khoảng 130 con tin ở Gaza.

Đáp trả, Israel đã mở chiến dịch không kích và tấn công trên bộ, khiến hơn 25.500 người đã thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, theo cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát.

Trung Quốc tỏ thái độ trung lập trong cuộc chiến và kêu gọi hai bên tìm kiếm giải pháp hòa bình. Dù vậy, Bắc Kinh cũng từng cho rằng Israel có hành vi "tự vệ quá mức" tại Gaza.

Trong chuyến thăm Cairo vào tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi triệu tập "hội nghị hòa bình quốc tế quy mô lớn hơn, có thẩm quyền hơn và hiệu quả hơn" để thực hiện "giải pháp hai nhà nước" và nối lại các cuộc đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza.

Theo SCMP