1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lại đứng ngồi không yên vì Hồng Kông

Từng tuyên bố biểu tình Hồng Kông đã thất bại, tuy nhiên gần 2 tháng sau, chính quyền Trung Quốc lại đứng ngồi không yên khi người dân tiếp tục xuống đường.

Theo đó, chiều 1/2, tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Trung Quốc, cuộc biểu tình “bất tuân dân sự” đầu tiên sau làn sóng biểu tình Chiếm Trung tâm cuối năm ngoái đã chính thức diễn ra theo kế hoạch của các nhà tổ chức.

Cuộc tuần hành bắt đầu diễn ra từ điểm xuất phát là công viên Victoria (công viên trung tâm), với sự tham dự của hàng nghìn người.

Những người biểu tình mang theo nhiều băng rôn, khẩu hiệu với nội dung kêu gọi tổ chức “bầu cử phổ thông đầu phiếu thực sự” trong cuộc bầu cử Trưởng Đặc khu hành chính Hồng Kông vào năm 2017 – yêu cầu mà họ từng nêu ra đối với chính quyền Trung Quốc Đại lục trong làn sóng biểu tình Chiếm Trung tâm kéo dài 79 ngày vào cuối năm ngoái.
 
Hàng ngàn cảnh sát giám sát an ninh ở khu vực trung tâm Hồng Kông

Hàng ngàn cảnh sát giám sát an ninh ở khu vực trung tâm Hồng Kông

Theo những người tổ chức biểu tình, cuộc tuần hành lần này dự kiến thu hút sự tham gia của khoảng 50.000 người và không loại trừ khả năng những người biểu tình sẽ ở lại qua đêm tại khu vực trung tâm Hồng Kông, để tiến hành một đợt biểu tình phản đối mới nhằm vào chính quyền Hồng Kông và chính quyền Trung Quốc Đại lục.

Ước tính khoảng 2.000 cảnh sát đã giám sát an ninh khu vực trung tâm Hồng Kông ngày 1/2.

Vào tháng 12/2014, sau khi cảnh sát tháo dỡ khu trại biểu tình cuối cùng, các tờ báo lớn của Trung Quốc đều nhất loạt tuyên bố một cách hả hê rằng phong trào biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông đã bị đánh bại, đồng thời cảnh báo các thế lực thù địch trong và ngoài nước không được gây bất ổn đối với Hồng Kông.

Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia quốc tế, điều đó không có nghĩa là Trung Quốc chiến thắng. Phong trào biểu tình Chiếm Trung tâm của giới sinh viên Hồng Kông sẽ là sự khởi đầu của kỷ nguyên “bất phục” của các khu vực đối với chính quyền trung ương ở Bắc Kinh. Chính vì lẽ này, tương lai của Hồng Kông sẽ rất khó đoán định nhưng hòa bình là thứ khá xa vời.

Thêm vào đó, Chiếm trung tâm thực sự là cú đánh mạnh vào chủ trương "một nước hai chế độ" của Trung Quốc và nó sẽ khiến cho Đại lục gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết vấn đề Đài Loan sau này.

Theo An Nhiên (tổng hợp)
Đất Việt