1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều hàng chục máy bay tập trận ném bom sau cảnh báo về Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Trung Quốc đã tiến hành diễn tập ném bom trên không quy mô lớn, sau khi Mỹ và Nhật Bản ra tuyên bố chung về Đài Loan khiến Bắc Kinh "nóng mặt".

Trung Quốc điều hàng chục máy bay tập trận ném bom sau cảnh báo về Đài Loan - 1

Các máy bay của Trung Quốc tham gia huấn luyện vào tháng 6/2020 (Ảnh: Xinhua).

Theo đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV), Bộ Tư lệnh quân khu miền Đông thuộc quân đội Trung Quốc (PLA), lực lượng giám sát eo biển Đài Loan, đã điều động hàng chục máy bay ném bom chiến lược H-6K tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 9 tiếng vào cuối tuần qua.

CCTV cho biết các máy bay ném bom cất cánh theo đội hình tác chiến từ một sân bay quân sự ở phía đông Trung Quốc trong điều kiện tầm nhìn thấp và hướng tới một "thao trường chưa được xác định".

Trong cuộc tập trận, các máy bay ném bom H-6K có tải trọng tối đa 15 tấn cũng thực hành kỹ năng ứng phó với các đơn vị tên lửa phòng không. Khi bay đến không phận mục tiêu, các máy bay này thả bom rơi tự do từ các độ cao khác nhau.

Sau khi trở về căn cứ, các máy bay tiếp tục thực hiện lại cuộc tập trận trong đêm.

"Tập trận trong khoảng thời gian dài, cường độ cao, diễn ra cả ngày lẫn đêm đã nhanh chóng tăng cường khả năng tấn công của lực lượng không quân và cải thiện năng lực tác chiến thực tế", CCTV cho biết.

Cuộc tập trận diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga ra tuyên bố chung, trong đó đề cập tới vấn đề Đài Loan. Đây là lần đầu tiên vấn đề Đài Loan được nhắc đến trong một tuyên bố chung của Mỹ - Nhật trong hơn 5 thập niên.

"Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan và khuyến khích giải quyết hòa bình vấn đề xuyên eo biển", thông cáo của Mỹ - Nhật nêu rõ.

Bắc Kinh cho rằng việc hai nước đồng minh Mỹ - Nhật đề cập trực tiếp đến Đài Loan trong tuyên bố chung được coi là sự can thiệp nghiêm trọng vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, đồng thời phát đi tín hiệu rằng Mỹ - Nhật đang tìm cách thách thức các động thái của Trung Quốc nhằm thống nhất đất nước.

"Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Mỹ - Nhật can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và vi phạm nghiêm trọng các quy tắc cơ bản điều chỉnh các mối quan hệ quốc tế. Chúng tôi kêu gọi Mỹ và Nhật Bản xem xét mối quan tâm của Trung Quốc một cách nghiêm túc, tuân thủ nguyên tắc Một Trung Quốc, ngay lập tức dừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc và gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo.

Mặc dù bản tin của CCTV không nêu cụ thể vị trí thao trường diễn ra cuộc tập trận của các máy bay ném bom Trung Quốc, nhưng một nguồn tin thuộc quân đội nước này cho biết các máy bay H-6K đã ném bom tại khu vực thuộc tỉnh Thanh Hải, thay vì thao trường dự kiến ở bờ biển phía đông nam đối diện Đài Loan.

"Đó là một cuộc tập trận quy mô lớn, với nhiều quả bom được thả xuống. Tuy nhiên PLA không muốn thực hiện các hành động khiêu khích quá mức nhằm vào Đài Loan, vì các biện pháp hòa bình vẫn là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề Đài Loan", nguồn tin nhận định.

PLA tăng cường hoạt động quân sự gần Đài Loan khi Washington và Bắc Kinh leo thang căng thẳng về vấn đề này, bao gồm việc đưa máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan gần như hàng ngày trong những tháng gần đây. Trung Quốc luôn Đài Loan là vùng lãnh thổ tách rời và sẵn sàng sáp nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực.