1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc điều 7 tàu chiến tới Nga diễn tập

(Dân trí) - Biên đội tàu chiến gồm 7 chiếc của Trung Quốc ngày 15/8 đã rời quân cảng Thanh Đảo khởi hành tới thành phố Vladivostok của Nga để tham gia diễn tập.

 

Trung Quốc điều 7 tàu chiến tới Nga diễn tập - 1

Một tàu chiến của Trung Quốc (Ảnh: MOD)

Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cuộc diễn tập chung với Nga lần này mang tên gọi “Liên hợp trên biển-2015” lần thứ 2. Cuộc diễn tập sẽ diễn ra tại khu vực biển vịnh Peter the Great, khu vực ven bờ mũi Clerk và biển Nhật Bản trong khoảng thời gian từ 20-28/8.

Tham gia diễn tập có tổng cộng 13 tàu mặt nước, 2 tàu ngầm, 23 máy bay, 400 quân. Trung Quốc cử 7 tàu tới Nga tổ chức diễn tập, gồm  tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương và Thái Châu, tàu hộ vệ tên lửa Lâm Nghi và Hành Dương, tàu đổ bộ Trường Bạch Sơn và Vân Vụ Sơn, tàu tiếp tế tổng hợp Thái Hồ. Ngoài ra, Trung Quốc còn điều 11 máy bay các loại cùng 200 lính tới tham gia diễn tập.

Khoa mục diễn tập chủ yếu gồm liên hợp phòng không, liên hợp săn ngầm, liên hợp chống hạm, liên hợp phòng ngự, liên hợp đổ bộ.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay, cuộc diễn tập lần này là cuộc diễn tập thường niên giữa hải quân hai nước, nhằm củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nâng cao khả năng ứng phó các tình huống phức tạp phát sinh trên biển.

Trong thời gian tham dự diễn tập, hải quân hai nước còn tiến hành tổ chức giao lưu và tham quan các tàu chiến của nhau, tăng cường đoàn kết giữa hải quân 2 nước.

Hương Giang

 

Trung Quốc điều 7 tàu chiến tới Nga diễn tập - 2