1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc đề cao diễn đàn khu vực để chống lại ảnh hưởng của Mỹ

(Dân trí) - Trung Quốc đang hi vọng một diễn đàn khu vực được tổ chức tại Thượng Hải hồi tuần này có thể đẩy mạnh vai trò an ninh của Bắc Kinh tại châu Á và chống lại ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực, các nhà phân tích nhận định.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại CICA.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tại CICA.
 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với các đại biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 4 về Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) rằng các liên minh quân sự nhằm vào một quốc gia cụ thể không có lợi cho an ninh khu vực.

Ông Tập cho hay, một cơ chế hợp tác an ninh mới nên được thành lập, do người châu Á duy trì, mặc dù các quốc gia từ các khu vực khác trên thế giới vẫn được hoan nghênh.

“Điều đó chứng tỏ rằng Trung Quốc nhận thấy tầm quan trọng của các mối quan hệ khu vực, dù Mỹ vẫn là trọng tâm chính trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc”, Raffaello Pantucci, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh ở London, nhận định.

“Trung Quốc đã ý thức hơn rằng các mối quan hệ tốt trong khu vực có ý nghĩa quan trọng giúp nước này tiếp tục phát triển”, ông Pantucci nói thêm.

Bắc Kinh đã khẳng định được phần nào sự ảnh hưởng đối với an ninh khu vực thông qua Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Nhưng CICA vẫn là một diễn đàn ít người biết đến cho tới tận gần đây.

Zhang Jianrong một chuyên gia người Nga tại Học viện khoa học xã hội Thượng Hải, cho hay Bắc Kinh đã tăng cường sự liên kết trong khu vực. Trung Quốc đã cam kết ủng hộ công cuộc tái thiết tại Afghanistan và phát triển một “vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa” để giúp duy trì sự ổn định khu vực.

Trong số 26 thành viên của CICA có Nga, Ấn Độ, Iran, Afghansitan. Mỹ, Nhật và Philippines nằm trong số 7 nước quan sát.

Bên lề diễn đàn, Nga và Trung Quốc đã nhất trí phản đối sự can thiệp của nước ngoài trong các vấn đề nội bộ của các nước khác, phản đối sử dụng các biện pháp trừng phạt song phương và các nỗ lực nhằm xuyên tạc lịch sử Thế chiến II.

Ni Lexiong, một nhà bình luận quân sự, cho rằng ông Tập muốn truyền tải một thông điệp rằng Bắc Kinh sẽ không thành lập một liên minh với Mátxcơva. “Điều này có nghĩa là bản thân Trung Quốc không thành lập bất kỳ liên minh nào, vì vậy cũng không nên có bất kỳ liên minh mới nào”.

An Bình
Theo SCMP