1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc-Đài Loan hội đàm lịch sử sau 65 năm

(Dân trí) - Trung Quốc và Đài Loan hôm nay sẽ bắt đầu cuộc hội đàm cấp cao nhất kể từ năm 1949 trong nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Bắc.

Ông Trương Chí Quân (trái) và ông Vương Úc Kỳ.

Ông Trương Chí Quân (trái) và ông Vương Úc Kỳ.

Ông Trương Chí Quân, Chủ nhiệm Văn phòng phụ trách vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, và Vương Úc Kỳ, phụ trách chính sách Trung Quốc của hòn đảo, sẽ gặp nhau trong cuộc hội đàm kéo dài từ 11-14/2.

Cuộc gặp diễn ra tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, phía đông Trung Quốc là kết quả sau nhiều năm nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ và sẽ là cuộc trao đổi cấp cao nhất kể giữa hai bên kể từ khi Đài Loan tách ra khỏi Trung Quốc vào năm 1949.

Mặc dù chương trình nghị sự chính thức cho cuộc hội đàm không được công bố, nhưng ông Vương Úc Kỳ hồi tháng trước cho biết họ đã có "các gợi ý quan trọng cho việc thể thế hóa hơn nữa quan hệ giữa hai bên".

Theo giới phân tích, mặc dù được đánh là mang tính lịch sử nhưng cuộc hội đàm phần lớn được xem là chỉ mang tính biểu tượng và nhằm xây dựng lòng tin.

Giới chức Đài Loan cho hay họ sẽ nêu ra vấn đề tự do báo chí sau khi Bắc Kinh không cho phép một số cơ quan truyền thông tham dự cuộc hội đàm 4 ngày ở Nam Kinh.

Trong khi đó, Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ thúc giục Đài Loan thông qua một thỏa thuận thương mại tự do hiện đang bị bế tắc tại quốc hội.

Trung Quốc vẫn coi Đài Loan là một vần lãnh thổ của mình và để ngỏ khả năng dùng vũ lực để giành lại hòn đảo.

Mỹ cam kết bảo vệ Đài Loan, dù không chính thức công nhận hòn đảo. Điều này đã tạo ra cuộc đối đầu quân sự kéo dài nhiều thập niên giữa Bắc Kinh và Washington.

Nhưng quan hệ giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã cải thiện đáng kể sau khi ông Mã Anh Cửu, một người thân Bắc Kinh, được bầu làm lãnh đạo Đài Loan vào năm 2008.

Các chuyến bay xuyên eo biển đã cất cánh vào năm 2008 và các du khách từ đại lục bắt đầu đổ tới Đài Loan.

Các thỏa thuận thương mại đã cho phép các công ty công nghệ Đài Loan mở rộng mạnh mẽ, đầu tư hàng tỷ USD vào đại lục.

An Bình
Theo AFP, BBC