1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chính thức phát sóng kênh phát thanh “Tiếng nói Biển Đông”

Ngày 9/4, tờ Nhân dân nhật báo cho biết, Đài phát thanh Trung ương Trung Quốc đã chính thức lên sóng kênh phát thanh “Tiếng nói Nam Hải” (“Tiếng nói Biển Đông”).

Trung Quốc đang có những bước đi thâm hiểm nhằm thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông

Trung Quốc đang có những bước đi thâm hiểm nhằm thực hiện mưu đồ độc chiếm Biển Đông

Theo đó, kênh sóng sẽ được phát thanh bằng 06 ngoại ngữ gồm: Tiếng Trung phổ thông, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Malaysia, tiếng Philippines, tiếng Indonesia.

Bên cạnh đó, theo đại diện Đài phát thanh trung ương Trung Quốc cho biết, phạm vi phát sóng sẽ bao phủ các quốc gia như Việt Nam, Indonesia, khu vực các đảo trên Biển Đông và tỉnh Hải Nam.

Việc Trung Quốc thành lập kênh sóng phát thanh “Tiếng nói Nam Hải” (“Tiếng nói Biển Đông”) mục đích nhằm xây dựng một kênh thông tin, phát ngôn chính thống cho chính phủ Trung Quốc đối với các vấn đề liên quan tới tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông. Thứ hai là tuyên truyền đường lối chính sách từ trung ương xuống các cấp địa phương một cách nhanh chóng. Thứ ba, tạo một kênh cung cấp thông tin dự báo tình hình khí tượng, sóng biển, thiên tai trên Biển Đông cho ngư dân Trung Quốc. Thứ tư, tuyên truyền hoạt động tuần tra, chấp pháp bảo vệ cái gọi là “chủ quyền” trên Biển Đông của Bắc Kinh.

Trong khi đó, Bắc Kinh lại khỏa lấp âm mưu mục đích trên bằng biện hộ cho rằng, việc họ xây dựng kênh sóng phát thanh trên nhằm tạo ra “tiếng nói hòa bình” đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.

Có thể thấy chính quyền Bắc Kinh đang cố tạo ra một biện pháp mới thúc đẩy các hoạt động tuyên truyền mị dân trong cuộc đấu tranh giành chủ quyền trái phép trên Biển Đông. Đây là bước đi mới, thâm hiểm và được hoạch định từ trước.

Theo Lam Ngọc
Petrotimes