1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc chế tạo trực thăng chiến đấu tàng hình thế hệ mới

(Dân trí) - Trung Quốc đang triển khai chế tạo máy bay trực thăng tấn công thế hệ mới, có khả năng tàng hình, và dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong các lực lượng vũ trang nước này vào năm 2020.

 


Trực thăng chiến đấu WZ-19E của Trung Quốc (Ảnh: China Daily)

Trực thăng chiến đấu WZ-19E của Trung Quốc (Ảnh: China Daily)

Trang báo điện tử China Daily ngày 11/9 đưa tin, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) đã bắt tay vào việc chế tạo máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ thứ 4 có khả năng tàng hình. Thông tin này được AVIC đưa ra nhân Triển lãm Trực thăng Trung Quốc lần thứ 3, vừa được tổ chức tại thành phố Thiên Tân cách đây 2 ngày.

Trang China Daily dẫn lời ông Lâm Tả Minh, Chủ tịch AVIC, cho biếtloại máy bay mới này sẽ có khả năng tàng hình và sẽ được chế tạo phù hợp với các mô hình chiến đấu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không cho biết thêm chi tiết về loại máy bay mới này.

“Xu hướng hiện nay là các lực lượng bộ binh sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào sự hoạt động của các trực thăng do chúng có khả năng chiến đấu hiệu quả và linh hoạt hơn các xe bọc thép. Bên cạnh đó, loại trực thăng này còn có thể sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế cho lực lượng biên phòng”, ông Lâm Tả Minh cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Wu Ximing, trưởng nhóm thiết kế loại máy bay trực thăng mới nói trên của AVIC, lại nhấn mạnh máy bay này có tính năng siêu cơ động, đặc biệt hữu dụng trong các tình huống phức tạp, và có khả năng phối hợp tác chiến vượt trội.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc xác nhận việc chế tạo một loại trực thăng chiến đấu thế hệ mới.

Nhật Minh

Theo China Daily

 

Trung Quốc chế tạo trực thăng chiến đấu tàng hình thế hệ mới - 2